Tổ chức nhiều phong trào Đoàn thiết thực, hiệu quả

Cập nhật, 09:44, Thứ Năm, 24/02/2022 (GMT+7)
Năm qua, các cấp bộ Đoàn vận động hỗ trợ trên 28.000 phần quà cho người dân gặp khó do dịch COVID-19.
Năm qua, các cấp bộ Đoàn vận động hỗ trợ trên 28.000 phần quà cho người dân gặp khó do dịch COVID-19.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn tỉnh năm 2021, đồng chí Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lưu ý thời gian tới các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, nhi đồng. Bên cạnh, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong các hoạt động phong trào.

Tập trung đẩy mạnh hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ gắn các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Đồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn và tập trung, chủ động tham mưu cấp ủy, tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027.

Năm qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng các cấp bộ Đoàn đã phát huy tinh thần đổi mới, linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu chủ yếu. Nổi bật, triển khai, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; huy động hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên tham gia tuyến đầu phòng chống dịch…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ