Nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cập nhật, 21:59, Thứ Năm, 24/02/2022 (GMT+7)

Ngày 23- 24/2/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN TP Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn với chủ đề: “Nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho Hội- Đoàn thể” (ảnh).

ThS. Huỳnh Kim Tước- Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN TP Hồ Chí Minh chia sẻ với gần 50 học viên là lãnh đạo, quản lý, cán bộ ở các sở- ngành những nội dung: Một số khái niệm cơ bản về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và những điều cần biết; vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế sáng tạo, phát triển kinh tế- xã hội và phát triển doanh nghiệp. Tìm hiểu quy trình hình thành, xây dựng, phát triển dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kỹ năng lập dự án khởi nghiệp và xây dựng mô hình kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Văn Giới- Phó Giám đốc Sở KH-CN, lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để các đơn vị quản lý nhà nước xác định đúng vai trò chức năng, xây dựng hệ thống nhân lực để vận hành hệ sinh thái, thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, tiếp tục phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Vĩnh Long.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ