Cô Nguyễn Thị Mến Em (Diệu Phụng), ở ấp Lương Thuận, xã Châu Hòa là tấm gương tiêu biểu, tích cực của phụ nữ tôn giáo tham gia tốt phong trào và hoạt động của hội LHPN tại địa phương. Cô Diệu Phụng là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác suốt nhiều năm qua.
![]() |
| Cô Diệu Phụng đang khám bệnh và phát thuốc nam miễn phí cho người dân. Ảnh: THÀNH LẬP |
Cô Diệu Phụng là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN xã Châu Hòa; Tổ trưởng Tổ Phụ nữ tôn giáo chùa Hưng Quới, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam.
Là đảng viên, cô Diệu Phụng luôn là hạt nhân nòng cốt, tiên phong, đi đầu trong phong trào và hoạt động. Cô có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tập hợp phụ nữ tôn giáo, nhất là việc tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Ngoài ra, cô Diệu Phụng còn tích cực vận động chị em phụ nữ tôn giáo tham gia hoạt động và phong trào phụ nữ do Hội LHPN cấp trên hướng dẫn như: cuộc vận động xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch, 3 an”; tuyên truyền, vận động phật tử chùa Hưng Quới thay đổi tư duy, nhận thức, quan điểm sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng nếp sống văn minh; hưởng ứng phong trào thi đua tại địa phương, không ngừng vun đắp, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no.
Cô chủ động thành lập hội tương trợ giúp phụ nữ tôn giáo trong phát triển kinh tế gia đình. Hội thu hút 30 chị em phụ nữ tham gia, với số tiền gây quỹ và cho mượn xoay vòng hàng tháng 3 triệu đồng; hỗ trợ và giới thiệu cho chị em phụ nữ tôn giáo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của hội LHPN cấp trên, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng, từ nguồn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.
Cô Diệu Phụng tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ tôn giáo tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới như: Ngày Chủ nhật nông thôn mới ở ấp, nhận và chăm sóc tuyến đường hoa trên địa bàn ấp. Cô đã vận động và mua trồng 100 cây bông trang trên tuyến đường của ấp Lương Thuận, với chiều dài 0,5km; xây dựng mô hình xử lý rác thải nhựa, hố xử lý rác sinh hoạt tại gia đình…
Trong hoạt động công tác an sinh xã hội, cô Diệu Phụng đã vận động và tặng 570 phần quà cho hội viên, phụ nữ tôn giáo hoàn cảnh khó khăn; vận động đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiên tai 11 triệu đồng. Hàng tháng, cô Diệu Phụng duy trì thường xuyên việc nấu và cấp phát miễn phí hơn 10.800 suất cơm, khám bệnh và phát thuốc nam miễn phí hơn 2.200 thang thuốc, trị giá hơn 33 triệu đồng.
Với những thành tích đó, cô Diệu Phụng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen, với thành tích “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2021, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Hội LHPN tỉnh và xã. Cô vừa được Hội LHPN tỉnh tôn vinh “Phụ nữ tôn giáo tiêu biểu” trong năm 2026.
Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Hòa Trần Thị Diệu, cô Nguyễn Thị Mến Em là đảng viên gương mẫu, tấm gương sáng cho hội viên, phụ nữ và phật tử về đạo đức, lối sống. Cô không ngừng học tập và làm theo Bác bằng những việc làm có ích cho dân.
THÀNH LẬP


