Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, đợt triều cường hiện nay có đỉnh triều cao nhất tại các trạm xuất hiện trong các ngày 11-12/10 (nhằm ngày 2 và 3/9 âm lịch). Mực nước đỉnh triều tại các trạm dự báo thấp hơn báo động III (BĐIII) 2cm đến cao hơn BĐIII 35cm.
Triều cường có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp, khu vực tiêu thoát nước kém trên phạm vi toàn tỉnh, ảnh hưởng đến môi trường, giao thông đường bộ, đường thủy, khu dân cư, vùng trồng cây ăn trái, khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Các khu vực trũng thấp ven sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Măng Thít, sông Hậu; các cồn, cù lao, vùng ven sông, rạch và khu vực ngoài đê bao được dự báo có nguy cơ ngập cao.
Nhiều tuyến đường tại các phường Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi; các tuyến đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Thái Học, Phạm Thái Bường, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Thiệt, Trần Phú, 3 Tháng 2, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Trung Trực, Lê Thái Tổ; Quốc lộ 53 (đoạn từ Long Hồ đến Ba Si), Quốc lộ 53B, Quốc lộ 60 và các tuyến đường thuộc xã An Bình, Phú Phụng, Chợ Lách, Tiên Thủy, phường An Hội, xã Mỏ Cày, Tân Thành Bình, phường Long Đức, Hòa Thuận, Nguyệt Hóa và khu vực Trà Vinh cũng có nguy cơ bị ngập.
Theo dự báo, tình trạng ngập có thể diễn ra từ ngày 11-14/10, với độ sâu từ 25-50cm. Mực nước ngập sâu nhất dự kiến xuất hiện trong các ngày 11-13/10, từ 30-50cm tùy vị trí và tăng dần theo mực nước triều.
Ghi nhận thực tế cho thấy, triều cường dâng cao đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là tại các vùng trũng thấp và khu vực gần sông.
Trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Vĩnh Long, nước dâng cao, đặc biệt vào sáng sớm và giờ cao điểm, gây khó khăn cho việc đi lại. Nhiều phương tiện phải di chuyển chậm, nối đuôi nhau qua các đoạn đường ngập. Người dân cũng phải xắn quần, co chân để tránh nước khi di chuyển.
Triều cường còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của một số cửa hàng, quán ăn, quán cà phê trên các tuyến đường bị ngập. Để hạn chế thiệt hại, người dân chủ động kê cao hàng hóa, di dời bàn ghế và sắp xếp lại hàng quán. Tại một số quán cà phê trên đường 3 Tháng 2, phường Cái Vồn, lượng khách vào sáng sớm giảm so với trước.
Trước tình trạng nước dâng cao, nhiều hộ dân chủ động kê cao đồ đạc, vật dụng, di chuyển phương tiện đến nơi cao ráo để bảo vệ tài sản và thuận tiện đi lại. Việc chủ động ứng phó giúp người dân giảm bớt những bất tiện trong sinh hoạt khi triều cường tiếp tục dâng cao.
Hình ảnh ghi nhận triều cường sáng 12/10.
![]() |
| Nhiều phương tiện phải di chuyển chậm, nối đuôi nhau để vượt qua đoạn đường ngập. |
![]() |
| Một số quán cà phê trên đường 3 Tháng 2 vắng khách. Một số ít người uống cà phê…trong nước. |
![]() |
| Nước từ sông dâng tràn vào nhà dân. |
![]() |
| Nhiều nhà gần mép sông bị nước tấn công. |
![]() |
| “Né” nước, một số hộ phải đem xe ra đậu sẵn ở nơi cao ráo để tiện cho việc di chuyển khi cần thiết. |
![]() |
| Nước ngập ở đầu hẻm Ngô Quyền (phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long). |
![]() |
| Biển nước tại ngã tư đường Phan Văn Năm giao với 3 Tháng 2. |
![]() |
| Nước lên cao nhanh chóng vào sáng sớm và chiều tối tại tuyến đường Phan Văn Năm, gây khó khăn cho người dân trong quá trình di chuyển và ảnh hưởng đến các hoạt động buôn bán. |
![]() |
| Người dân dùng bao cát, ván gỗ đắp “đê” chắn nước tràn vào nhà. |
HÀ MY (thực hiện).








