Vào nhà trọ trộm iPad

Cập nhật, 11:16, Thứ Sáu, 26/05/2023 (GMT+7)

Lê Thanh Tùng (SN 1999, trú ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) vừa bị HĐXX của TAND TP Vĩnh Long phạt 1 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 26/11/2022, Tùng rời phòng trọ trên đường Trần Phú (Phường 4, TP Vĩnh Long) đi bộ xung quanh tìm tài sản trộm. Đến khu nhà cho thuê cạnh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tùng thấy phòng số 1 còn sáng đèn, cửa chỉ gài chốt và 2 người đang ngủ bên trong, liền dùng đoạn gỗ đưa vào khe cửa, đẩy chốt cửa mở vào lụt lấy một iPad Pro và bóp nữ có 2 triệu đồng, thẻ ATM và một số giấy tờ của em T.H.T.N. (SN 2007, trú TT Cái Nhum, huyện Mang Thít) đang ở trọ để đi học.

Sáng cùng ngày, Tùng đến tiệm điện thoại ở ấp Thanh Hưng (xã Thanh Đức) cầm iPad giá 4,5 triệu đồng và hẹn chiều sẽ chuộc lại. Do Tùng không đến chuộc tài sản đúng hẹn, chủ tiệm điện thoại đã lên mạng bán iPad nên cơ quan điều tra không thu hồi được. Tổng giá trị tài sản Tùng lấy trộm hơn 17,7 triệu đồng.

Sau khi sử dụng số tiền lấy trộm và tiền cầm iPad vào việc trả tiền thuê trọ, ăn uống và mua ma túy sử dụng, trưa hôm sau, Tùng bị công an bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp và bị truy tố ra tòa lãnh mức án nêu trên. Được biết, Tùng vừa chấp hành xong bản án 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản” của TAND huyện Long Hồ, vừa ra tù lại tiếp tục vi phạm.

DIỄM PHƯỢNG