Giải quyết mâu thuẫn bằng súng tự chế

Cập nhật, 06:29, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)

Công an TX Bình Minh phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ dùng súng tự chế giải quyết mâu thuẫn làm 1 người bị thương, xảy ra vào tối 21/5. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi đối tượng liên quan ra đầu thú phục vụ công tác điều tra và nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Thời điểm vừa nêu, cơ quan công an nhận được tin báo về vụ bắn người bằng súng tự chế, xảy ra tại Khóm 3, phường Thành Phước, TX Bình Minh. Người bị thương là anh L.V.P. (SN 1989, ngụ cùng địa chỉ). Nguyên nhân ban đầu được xác định, do xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Tú Kiệt (SN 2000, ngụ xã Đông Thành, TX Bình Minh), Nguyễn Minh An (SN 1998, ngụ xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh) với một người tên Thương.

Sau cuộc nhậu, Kiệt, An tìm Thương giải quyết mâu thuẫn. Tại quán cà phê ở Khóm 3, dù chưa biết rõ Thương là ai nhưng An vẫn dùng súng bắn làm anh P. bị thương. Ngoài An và Kiệt, cơ quan điều tra xác định có thêm 3 đối tượng liên quan vụ việc là: Trần Kim Tử Long (SN 1991, ngụ xã Mỹ Hòa), Trang Hoàng Trung (SN 2001, ngụ xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn) và Đặng Hoàng Phong (ngụ xã Đông Thạnh, TX Bình Minh).

Hiện Long đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Ngoài An, kết quả điều tra xác định Long cũng sử dụng súng, các đối tượng còn lại mang theo dao tự chế. Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 4 dao tự chế và 4 xe gắn máy là phương tiện, hung khí liên quan đến vụ việc.

TRUNG HƯNG