Trà Ôn xuống giống gần 60ha củ sắn đón tết

Cập nhật, 13:51, Thứ Tư, 07/12/2016 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Trà Ôn, diện tích xuống giống rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày trên địa bàn huyện cả năm ước 4.892ha, đạt trên 87%, tăng 322ha so cùng kỳ. Trong đó, rau màu chiếm trên 3.369ha, còn lại là cây công nghiệp ngắn ngày.

Hiện địa phương đã thu hoạch được 4.464,6ha, diện tích chưa thu hoạch còn trên 428ha.

Sau lũ, giá rau màu ổn định ở mức cao như: rau cải các loại giá từ 10.000- 12.000 đ/kg (cao hơn trước từ 2.000- 3.000đ), dưa leo, hành lá 20.000 đ/kg (cao hơn từ 3.000- 5.000đ) đã kích thích nông dân xuống vụ mới Đông Xuân 2017 (chủ yếu phục vụ Tết Nguyên đán).

Đến nay, nông dân đã trồng được hơn 200ha rau cải các loại, đậu các loại và một số cây công nghiệp ngắn ngày như củ sắn, đu đủ, đậu nành, mía, tăng hơn 15ha so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, củ sắn chiếm gần 60ha, tập trung ở các xã Lục Sĩ Thành, Phú Thành và Thiện Mỹ. Dự báo từ nay đến trước tết, diện tích màu của địa phương sẽ tiếp tục tăng.

Ngành chức năng khuyến cáo bà con nên trồng đa dạng chủng loại để tránh tình trạng “cung vượt cầu”; trong sản xuất cần áp dụng triệt để kỹ thuật canh tác mới nhằm giảm chi phí đầu tư, thu lợi nhuận cao nhất.

TRÚC MAI (Trà Ôn)