Chủ động phương án ứng phó triều cường

07:00, 17/09/2026

Triều cường dâng cao vượt mức báo động III tại nhiều trạm thủy văn, gây ngập cục bộ khu dân cư và vùng sản xuất ven sông. Dù mực nước xuống chậm, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đê bao vẫn hiện hữu khi triều cường kết hợp nước lũ thượng nguồn. Ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân gia cố công trình xung yếu, chủ động phương án ứng phó đợt triều cường đỉnh điểm dự báo xuất hiện giữa tháng 10/2026.

Nước triều dâng cao gây ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân ở phường Long Châu. Ảnh: TRÀ MY

DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN
Nước triều dâng cao gây ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân ở phường Long Châu. Ảnh: TRÀ MY DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, mực nước đỉnh triều ngày 15/9 tại nhiều trạm vượt báo động III. Trạm Mỹ Thuận đạt 207cm, cao hơn báo động III 27cm; trạm Chợ Lách đạt 198cm, cao hơn báo động III 8cm; trạm Trà Vinh đạt 193cm, cao hơn báo động III 3cm. Mực nước đỉnh triều ít biến đổi và xuống dần đến 19/9.

Dù vậy, triều cường kết hợp lũ thượng nguồn tiếp tục gây ngập vùng trũng thấp, ven sông, cồn, cù lao và ngoài đê bao. Tình trạng ngập úng diễn ra tại tuyến đường thuộc phường Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi; xã Phú Phụng, Chợ Lách, Tiên Thủy với độ sâu ngập ngày 15-16/9 từ 5-35cm. Cơ quan chuyên môn phát tin cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 tại trạm Mỹ Thuận, Chợ Lách, Trà Vinh, Mỹ Hóa, Cầu Quan và cấp 1 tại trạm Bến Trại.

Ghi nhận dọc tuyến sông, kênh tại phường Phước Hậu, Long Châu, Thanh Đức, hộ dân chủ động gia cố bờ bao. Tại khu vực ven kênh, người dân thuê máy đào đắp cao bờ thấp; tranh thủ triều xuống gia cố vị trí có nguy cơ tràn.

Tại xã An Bình, đợt triều cường ngày 30/7 âl làm ngập cục bộ bờ bao dài khoảng 1,7km, vỡ 2 đoạn bờ bao ao cá tại ấp Phước Định và cồn Đồng Phú (tổng chiều dài khoảng 50m), khiến khoảng 30ha vườn sầu riêng, chôm chôm bị ngập.

Phó Chủ tịch UBND xã An Bình Hồ Thế Nhu cho biết địa phương kết hợp nạo vét thủy lợi với gia cố đê bao, triển khai 6 công trình phòng, chống lũ và triều cường. Đến nay, 4 công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng, 1 công trình đạt trên 95% khối lượng thi công và 1 công trình mới bàn giao mặt bằng. Xã khảo sát đoạn sạt lở, đê bao thấp để cấp cừ tràm gia cố theo đề nghị từ ấp.

Triều cường làm vỡ bờ bao tại xã An Bình. Ảnh: TRÀ MY
Triều cường làm vỡ bờ bao tại xã An Bình. Ảnh: TRÀ MY

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh- Trương Hoàng Giang cho biết lưu lượng dòng chảy sông Mekong về ĐBSCL từ tháng 8-10 xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, triều cường kết hợp nước thượng nguồn đổ về có thể đưa đỉnh triều tại Mỹ Thuận, Chợ Lách lên mức 2,05-2,15m vào giữa tháng 10/2026; rủi ro ngập lụt đô thị và sạt lở đê bao ở mức cảnh báo cấp 2.

Cơ quan khí tượng khuyến nghị địa phương có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao; người dân kê cao đồ đạc, chủ động đề phòng ngập úng, sạt lở. Đơn vị chức năng tập trung kiểm tra đoạn đê bao, bờ bao thấp yếu, từng bị tràn hoặc có dấu hiệu sạt lở để kịp thời xử lý; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ bảo vệ vườn cây ăn trái, ao nuôi thủy sản và khu dân cư.

Đồng thời, rà soát khả năng tiêu thoát nước ruộng vườn, chuẩn bị phương tiện bơm tiêu; thông tin kịp thời diễn biến triều cường, hỗ trợ hộ dân ven sông, gia đình có trẻ em, người già, người khuyết tật và cảnh báo giao thông an toàn tại điểm ngập sâu.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường- Lê Quang Răng cho biết sở tiếp tục theo dõi, thông tin diễn biến khí tượng, thủy văn đến sở, ngành và UBND xã, phường nhằm tham mưu giải pháp ứng phó. Sở tổng hợp tình hình thiệt hại, phối hợp địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả và hỗ trợ chủ đầu tư triển khai công trình khắc phục sạt lở từ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh.

Ngành nông nghiệp theo dõi chặt chẽ tuyến đê, kè bảo vệ bờ biển để đề xuất xử lý; đôn đốc địa phương giải quyết vi phạm tồn đọng trong quản lý đê điều và kiểm tra hoạt động được cấp phép liên quan đến đê điều.

TRÀ MY
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh