Khơi thông những "điểm nghẽn" tạo động lực tăng trưởng

Cập nhật, 16:34, Thứ Năm, 24/11/2022 (GMT+7)

 

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn Mekong Connect 2022 với chủ đề "Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững", ngày 24/11 tại TP Cần Thơ, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá: Vùng ĐBSCL là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, diễn đàn Mekong Connect năm 2022 đã đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng liên kết vùng với việc tham gia của TP Hồ Chí Minh. Thông qua diễn đàn này sẽ góp phần tạo động lực quan trọng tiếp tục hoàn thiện về mặt thể chế giúp khơi thông những “điểm nghẽn” tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ để phát triển vùng ĐBSCL toàn diện theo hướng sinh thái, bền vững, mang bản sắc sông nước trong bối cảnh mới. Trong thời gian tới, hy vọng rằng, diễn đàn sẽ tiếp tục mở rộng nhiều địa phương tham gia hơn để phát huy tinh thần liên kết cùng phát triển, liên kết tạo nên thịnh vượng.

Trong khuôn khổ diễn đàn, BTC đã trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập cho 12 đơn vị đạt chuẩn.
Trong khuôn khổ diễn đàn, BTC đã trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập cho 12 đơn vị đạt chuẩn.

Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo các tỉnh ABCD Mekong (An Giang - Bến Tre - Cần Thơ - Đồng Tháp) và TP Hồ Chí Minh đã trình bày về những kết quả thực hiện dự án liên kết quan trọng trong thời gian qua và định hướng phát triển liên kết trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nội dung thảo luận xoay quanh các chuyên đề về chủ động nâng cao chất lượng liên kết, tích hợp; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển bền vững.

Tin, ảnh: THẢO LY - THẢO TIÊN