Dự báo trước tình hình xâm nhập mặn, thiếu nước trong mùa khô, chương trình hỗ trợ bồn chứa nước giúp hộ dân hoàn cảnh khó khăn vùng ven biển chủ động tích trữ nước ngọt, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
![]() |
| Người dân ấp Xẻo Ran, xã Long Hòa nhận bồn chứa nước. Ảnh: MỸ NHÂN |
Theo kế hoạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Công ty TNHH De Heus tài trợ 500 triệu đồng thực hiện chương trình trao bồn chứa nước hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, chương trình trao bồn chứa nước được thực hiện tại xã Long Hòa, Hòa Minh, Thành Thới, Hương Mỹ và dự kiến xã Quới Thiện trao vào ngày 11/9/2026. Việc hỗ trợ bồn chứa nước giúp hộ dân có thêm phương tiện tích trữ nước ngọt, góp phần giảm khó khăn trong sinh hoạt khi nguồn nước khan hiếm vào mùa khô.
Xã Long Hòa là địa phương chịu tác động của hạn hán, xâm nhập mặn, nhất là vào mùa khô. Do đó, việc chủ động trữ nước mưa, nước ngọt có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và hạn chế thiệt hại do hạn, mặn gây ra.
Với tinh thần “nhà nhà chủ động trữ nước, người người tiết kiệm nước, cộng đồng cùng nhau chia sẻ” việc hỗ trợ bồn chứa nước giúp người dân, nhất là hộ còn khó khăn, nâng cao khả năng chủ động ứng phó với tình trạng thiếu nước”- ông Lê Thanh Tuấn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hòa cho biết.
Tại ấp Xẻo Ranh (xã Long Hòa) gia đình bà Huỳnh Thị Tiến thuộc hộ nghèo, nhiều năm qua sử dụng nguồn nước từ giếng khoan. Cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào nghề bán vé số, trong khi bản thân bà Tiến mắc bệnh đau nhức khớp, rối loạn tiền đình nên điều kiện kinh tế nhiều khó khăn. Được hỗ trợ bồn chứa nước, gia đình bà Tiến có thêm điều kiện tích trữ nước, chủ động hơn trong sinh hoạt khi bước vào mùa khô.
Cũng xã Long Hòa, bà Trương Thị Lượm, ấp Rạch Giồng cho biết, chồng làm thuê, bà ở nhà cắt cỏ, nuôi 2 con bò và đưa rước con đi học. Nhiều năm qua, gia đình sử dụng nước giếng và đã đầu tư 2 lu chứa nước nhưng lượng nước dự trữ vẫn không đủ cho những tháng mùa khô. Có thêm bồn chứa nước, gia đình bà có thể trữ được nhiều nước hơn sử dụng trong mùa nắng nóng.
Theo ông Phạm Văn Dương- Bí thư Chi bộ ấp Rạch Giồng, đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn còn khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất 1 vụ tôm, 1 vụ lúa theo điều kiện tự nhiên. Do địa bàn nằm sâu, xa các tuyến đường và hệ thống nước sạch chưa được đầu tư đến nơi, người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước từ giếng khoan để phục vụ sinh hoạt. Đợt này, ấp có 14 hộ nghèo được hỗ trợ bồn chứa nước, giúp các hộ có điều kiện tích trữ nước, đồng thời giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt.
Tại xã Hòa Minh, điều kiện nguồn nước có tính đặc thù khi trong năm có khoảng 6 tháng chịu ảnh hưởng của nước mặn và 6 tháng có nguồn nước ngọt. Theo ông Nguyễn Thanh Cần- Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Minh, trong mùa mặn, người dân chủ yếu tập trung nuôi trồng thủy sản; nước sinh hoạt phần lớn lấy từ giếng khoan nhưng chất lượng và trữ lượng chưa bảo đảm. Khi nguồn nước ngọt trở lại, người dân sản xuất lúa, đồng thời tranh thủ tích trữ nước mưa phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, đối với hộ hoàn cảnh khó khăn, việc đầu tư dụng cụ, bồn chứa để tích trữ nước còn hạn chế.
Tại ấp Bà Liêm (xã Hòa Minh), ông Trần Văn Đước thuộc hộ nghèo, làm nghề bẻ dừa thuê với thu nhập khoảng 150-200 ngàn đồng/ngày; vợ ở nhà cắt lá dừa nước bán để có thêm thu nhập. Những năm qua, gia đình đã đầu tư 6-7 lu xi măng để chứa nước nhưng trung bình mỗi lu chỉ sử dụng được khoảng 15-30 ngày là hết.
Vào những tháng cao điểm mùa khô, gia đình phải mua nước đóng thùng để uống, còn nước sinh hoạt chủ yếu sử dụng từ giếng khoan. Nay được hỗ trợ thêm bồn chứa nước, gia đình ông Đước có thể tăng lượng nước dự trữ, kết hợp với các lu chứa hiện có để chủ động nguồn nước trong thời gian dài.
Cùng địa phương, ông Nguyễn Văn Vũ cho biết, nhiều năm qua gia đình sử dụng nước giếng khoan. Ông xới đất, làm cỏ thuê, thu nhập khoảng 300 ngàn đồng/ngày và canh tác 4 công nuôi tôm. Tuy nhiên, việc nuôi tôm có năm được, năm thua, trong khi chi phí đầu tư dụng cụ trữ nước khá cao nên gia đình chưa có điều kiện thực hiện. Được hỗ trợ bồn chứa nước, gia đình có thêm điều kiện tích trữ nước vào mùa mưa để sử dụng trong mùa khô.
Ông Nguyễn Thanh Cần cho biết, đợt này, Hòa Minh có 80 hộ dân được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công ty TNHH De Heus hỗ trợ bồn chứa nước, giúp người dân có thêm điều kiện trữ nước khi có nguồn nước ngọt phù hợp, giảm khó khăn trong mùa khô.
Thời gian tới, đề nghị hộ được hỗ trợ cần bảo quản và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, lâu dài; chủ động trữ nước khi có nguồn nước phù hợp, đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.
Việc hỗ trợ bồn chứa nước góp phần giải quyết một phần nhu cầu nước sinh hoạt trước mắt cho hộ khó khăn. Đây là giải pháp thiết thực giúp người dân vùng ven biển nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống trong mùa khô năm 2026-2027 và những năm tiếp theo.
MỸ NHÂN


