Huy động hiệu quả các nguồn lực, chung tay giảm nghèo bền vững

11:59, 23/10/2026

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tỉnh đã và đang huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Những căn nhà đại đoàn kết, suất học bổng, phần quà nghĩa tình và mô hình an sinh thiết thực góp phần cải thiện đời sống người dân, đồng thời tiếp thêm động lực để mỗi gia đình vượt khó vươn lên, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (phải) tiếp nhận bảng đăng ký ủng hộ số tiền 35 tỷ đồng từ nhà hảo tâm.
Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (phải) tiếp nhận bảng đăng ký ủng hộ số tiền 35 tỷ đồng từ nhà hảo tâm.

Từ nguồn lực sẻ chia đến những giá trị thiết thực

Với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” gắn với thực hiện các chương trình an sinh xã hội (ASXH) trong tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên mặt trận, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nguồn lực xã hội được kết nối, chuyển hóa thành những hoạt động hỗ trợ cụ thể, thiết thực, hướng đến đúng đối tượng cần giúp đỡ.

Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, từ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025 đến ngày 30/9/2026, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được 156,5 tỷ đồng; đồng thời tiếp nhận hơn 12,3 tỷ đồng hiện vật quy đổi tại cấp xã. Riêng cấp tỉnh, tổng số tiền phân bổ trong kỳ đạt hơn 46,7 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ nhà ở, chăm lo đời sống, tiếp sức học sinh nghèo và đầu tư công trình dân sinh.

Đằng sau những con số ấy là những nhu cầu thiết yếu được giải quyết từng bước. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh, gần 590 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa được hỗ trợ xây mới và sửa chữa với kinh phí hơn 30 tỷ đồng; trao tặng gần 19.000 phần quà trị giá gần 11 tỷ đồng; gần 700 suất học bổng với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng được dành cho học sinh hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 4 cầu giao thông nông thôn, lắp đặt gần 490 bồn chứa nước và giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Đặc biệt, khi được kết hợp với các nguồn vận động xã hội khác, hiệu quả chăm lo an sinh càng được mở rộng. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp triển khai các hoạt động ASXH với tổng nguồn lực trên 711,2 tỷ đồng. Toàn tỉnh hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 2.100 căn nhà; trao gần 493.000 phần quà với tổng trị giá hơn 197 tỷ đồng. Riêng dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, hơn 227.000 phần quà, tổng kinh phí trên 79,5 tỷ đồng đã được vận động trao tặng, góp phần bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn được chăm lo Tết.

Không chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất trước mắt, hoạt động còn hướng đến những nhu cầu lâu dài như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nước sạch và cải thiện hạ tầng nông thôn. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 1.500 cuộc khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 19.800 lượt người; trao gần 24.000 suất học bổng trị giá hơn 279 tỷ đồng và hơn 75.000 phần học phẩm trị giá 15,7 tỷ đồng. Hàng chục kilomet đường nông thôn và các tuyến đường chiếu sáng được xây dựng, sửa chữa, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập, đi lại và phát triển kinh tế của người dân.

Khơi dậy tinh thần cộng đồng

Một trong những điểm sáng trong công tác ASXH của tỉnh thời gian qua là sự chủ động kết nối nguồn lực và nhân rộng mô hình có sức lan tỏa, trong đó mô hình “Đồng hành cùng em” đã được 71 xã, phường hưởng ứng, hỗ trợ 448 trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2024 đến ngày 30/9/2026 có trên 550 lượt tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tôn giáo trong và ngoài tỉnh đóng góp khoảng 1.700 tỷ đồng thực hiện chương trình ASXH. Tiêu biểu trong đó có Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long; Công ty Điện lực Vĩnh Long; BIDV chi nhánh Bến Tre, Trà Vinh; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Ban Liên lạc đồng hương Vĩnh Long tại TP Hồ Chí Minh... Những kết quả này cho thấy khi nhu cầu thực tế của cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm, tinh thần tương thân, tương ái có thể chuyển thành những việc làm cụ thể, bền bỉ và thiết thực.

Đáng chú ý, công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” được gắn với yêu cầu công khai, minh bạch, tăng cường kiểm tra, giám sát từ khâu rà soát đối tượng, phân bổ kinh phí đến triển khai công trình hỗ trợ. Việc phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và người dân góp phần bảo đảm nguồn lực đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng mục đích, tăng cường niềm tin của các tổ chức, cá nhân đóng góp.

Chung tay bằng trách nhiệm và hành động

Diễn ra từ ngày 17/10-18/11/2026, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 là dịp để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sẻ chia, huy động thêm nguồn lực chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là đợt vận động đóng góp, mà còn là cơ hội để nâng cao nhận thức, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng và lan tỏa những cách làm hiệu quả trong chăm lo ASXH.

Theo bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, để tháng cao điểm đạt hiệu quả thiết thực, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; công khai nhu cầu, mục tiêu và kết quả sử dụng nguồn lực; chủ động kết nối doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và người dân trong, ngoài tỉnh. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều được trân trọng và chuyển hóa thành lợi ích cụ thể cho người thụ hưởng.

Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chủ động vươn lên của mỗi người dân. Với vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục là cầu nối tin cậy đưa những tấm lòng nhân ái đến với người cần giúp đỡ. Khi nguồn lực được huy động đúng hướng, sử dụng minh bạch và gắn với giải pháp sinh kế phù hợp, tinh thần “Vì người nghèo” sẽ không dừng lại ở sự sẻ chia, mà trở thành động lực để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bài, ảnh: ANH KỲ

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh