Chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tại tỉnh, công tác này được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình nhân văn, chủ động bảo vệ trẻ em “từ sớm, từ xa” cả trong đời sống thực lẫn không gian số.
![]() |
| Quan tâm chăm lo, tạo mọi điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện. Ảnh: T. QUYÊN |
Nhận diện thách thức từ không gian mạng
Bước vào kỷ nguyên số, công tác chăm sóc trẻ em đối mặt thách thức dịch chuyển từ đời sống thực sang không gian mạng. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh, nếu trước đây nguy cơ chủ yếu tồn tại ở môi trường vật lý trực tiếp, thì nay rủi ro lan nhanh trên nền tảng mạng xã hội và công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Đáng lo ngại, thực trạng bạo lực học đường thay đổi phương thức tinh vi. Không dừng lại ở vụ xô xát gây thương tích thể chất trong phạm vi trường lớp, bạo lực học đường biến tướng sang hình thức khủng bố tinh thần, bắt nạt trực tuyến, cô lập xã hội và phát tán hình ảnh cá nhân trái phép. Hành vi lệch chuẩn này lan truyền nhanh trên môi trường mạng, gây tổn thương tâm lý sâu sắc cho học sinh.
Phân tích nguyên nhân, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh sự phát triển nhanh của internet tác động trực tiếp đến tâm lý, hành vi của lứa tuổi học đường. Việc thiếu bộ lọc ngăn chặn hữu hiệu khiến trẻ em tiếp cận lượng lớn thông tin độc hại, bạo lực. Thực tế này đòi hỏi sự phối hợp trách nhiệm giữa gia đình, nhà trường và ngành chức năng trong giám sát, định hướng lối sống lành mạnh cho học sinh.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, vấn đề an toàn trường học được ngành đặc biệt quan tâm. Ngành tổ chức tập huấn cho giáo viên nhằm trang bị kiến thức hướng dẫn học sinh chủ động phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước. Thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục phối hợp tổ chức dạy bơi, từng bước huy động nguồn lực đầu tư hồ bơi trong trường học. Ngành củng cố CLB STEM, nâng cấp phòng thực hành để đáp ứng nhu cầu học tập, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ.
Chủ động xây dựng “lá chắn” an sinh
Vĩnh Long hiện có trên 614,8 ngàn trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm hơn 18% dân số). Xác định trẻ em là nguồn nhân lực tương lai, Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo sát sao, cụ thể hóa mục tiêu bảo vệ trẻ em bằng nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là đối với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật.
Đến nay, tỉnh thực hiện cấp thẻ BHYT cho 100% trẻ em dưới 6 tuổi, bảo đảm quyền tiếp cận y tế bình đẳng. Chương trình khám sức khỏe, sàng lọc bệnh tim miễn phí giúp phát hiện bệnh kịp thời, can thiệp sớm cho nhiều trẻ em. Em Trần Thanh Ngọc (9 tuổi, phường Phước Hậu) chia sẻ: “Con rất vui vì được bác sĩ khám sàng lọc tim, giúp con hiểu cách chăm sóc trái tim khỏe mạnh”. Từ chương trình “Trái tim cho em”, bé Lê Minh Khang (4 tuổi) được tài trợ phẫu thuật miễn phí. Anh Lê Trí Thức (xã Quới Thiện), cha bé Khang xúc động: “Nhờ sự tận tình của bác sĩ hướng dẫn làm thủ tục, con tôi đã có cơ hội được mổ, sống khỏe mạnh hơn”.
![]() |
| Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều trẻ em mồ côi. Ảnh: T. QUYÊN |
Chính sách trợ cấp xã hội thường xuyên được tỉnh chi trả đầy đủ cho hơn 4,5 ngàn trẻ em tại cộng đồng và trên 400 trẻ mồ côi tại cơ sở bảo trợ. Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh với hơn 46 tỷ đồng được huy động hỗ trợ học bổng, xe đạp, cất nhà tình thương. Điển hình từ năm 2009 đến nay, quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng của Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long trao hàng chục ngàn suất học bổng dành cho trẻ mồ côi, khuyết tật, học sinh hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức học sinh
đến trường.
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều trẻ em mồ côi. Trung tá Nguyễn Thị Diễm- Phó Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: “Hội phụ nữ các cấp trong Công an tỉnh đang nhận đỡ đầu, hỗ trợ 33 trẻ mồ côi trên địa bàn. Việc làm này góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực giúp trẻ em phát triển trong hơi ấm tình thương”.
Mô hình bảo vệ trẻ em “từ sớm, từ xa” qua hệ thống Tổng đài 111 kết nối thông suốt 3 cấp và mô hình tự quản như CLB “Khi mẹ vắng nhà” của Hội LHPN xã Càng Long đem lại hiệu quả thiết thực cho nhóm trẻ có cha mẹ đi làm ăn xa. Em Nguyễn Bảo Ngọc (10 tuổi) bộc bạch: “Ba mẹ đi làm xa, con ở nhà với bà ngoại. Được sinh hoạt cùng các cô, các bạn rất vui. Con biết làm việc nhà phụ bà và biết cách tự bảo vệ bản thân”.
Bà Lâm Như Quỳnh- Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tỉnh tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu dân cư để quản lý tốt nhóm trẻ yếu thế. Tỉnh xây dựng “lá chắn” an toàn từ gia đình và không gian mạng, phổ biến kỹ năng số phòng ngừa nguy cơ xâm hại trực tuyến. Sự vào cuộc đồng bộ, chủ động phòng ngừa từ cơ sở là hỗ trợ vững chắc để nâng bước học sinh vững vàng tiến vào tương lai.
THÚY QUYÊN


