30 năm qua, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Định đã nâng bước hàng chục ngàn học sinh (HS) nghèo trên địa bàn tỉnh. Không chỉ là những suất học bổng tiếp sức đến trường, quỹ còn gieo vào lòng các em niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên, đúng như tinh thần kiên cường của Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
![]() |
| Trao học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh vượt khó học giỏi. |
Mỗi suất học bổng là một niềm tin
Có mặt tại lễ trao học bổng năm nay, em Trần Huỳnh Anh Thư, HS lớp 10, Trường THPT Võ Trường Toản không giấu được cảm xúc. Sau khi dâng hương tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định và nghe kể về cuộc đời của vị nữ tướng huyền thoại, Anh Thư càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của suất học bổng mình nhận được.
“Được nhận học bổng mang tên Nữ tướng Nguyễn Thị Định trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập quỹ là niềm vinh dự rất lớn đối với em. Đây là nguồn động viên quý báu để em tiếp tục học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm để xứng đáng với sự quan tâm của các cô, chú, thầy cô và các nhà tài trợ”, Anh Thư chia sẻ.
Hoàn cảnh gia đình của Anh Thư khá đặc biệt. Cha mất khi em còn nhỏ. Mẹ phải đi làm xa. Nên em sống cùng ông bà ngoại. Cuộc sống thiếu trước hụt sau đã có lúc em nghĩ đến việc nghỉ học để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, mạnh thường quân, thầy cô và bạn bè đã tiếp thêm động lực để em tiếp tục đến trường.
Em Mai Bảo Nam, HS lớp 11A2, Trường THPT Tán Kế, là một trong những gương mặt quen thuộc của chương trình học bổng Nguyễn Thị Định. Năm nay là lần thứ ba em được nhận học bổng.
Ba mẹ ly hôn từ khi em chưa tròn 2 tuổi. Nam lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bà ngoại. Hoàn cảnh thiếu thốn khiến em sớm ý thức phải nỗ lực học tập để thay đổi tương lai. Đối với Nam, mỗi suất học bổng giúp trang trải một phần chi phí học tập và là sự động viên để em tiếp tục phấn đấu trên con đường học vấn.
Câu chuyện của Anh Thư, Bảo Nam cũng là hoàn cảnh chung của nhiều HS có mặt trong buổi lễ. Mỗi em một số phận khác nhau nhưng đều gặp nhau ở ý chí vượt khó và khát vọng được học tập.
3 thập kỷ gieo mầm tri thức
Theo bà Nguyễn Thị Kim Thoa- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Định được UBND tỉnh Bến Tre (cũ) quyết định thành lập từ năm 1996, với mong muốn chăm lo cho thế hệ trẻ; đặc biệt, nữ sinh và học sinh hoàn cảnh khó khăn.
Việc lấy tên Nữ tướng Nguyễn Thị Định để đặt cho quỹ học bổng nhằm tưởng nhớ người phụ nữ tài đức của quê hương Đồng Khởi, để các thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng. Từ đó, các em nuôi dưỡng lòng tự hào và ý chí vươn lên.
Suốt 30 năm qua, quỹ đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Nhiều đơn vị đã gắn bó lâu dài với chương trình như: Tổ chức Hy vọng Việt Nam (Cộng hòa Liên bang Đức), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang; đặc biệt, Hội Tương tế Bến Tre tại TP Hồ Chí Minh.
Riêng năm 2026, Hội Tương tế Bến Tre tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục tài trợ 102 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho HS nghèo hiếu học trên địa bàn Bến Tre (cũ) cùng 100 phần học phẩm dành cho HS Trường THPT Nguyễn Thị Định.
Hội Tương tế Bến Tre được thành lập từ ngày 2/8/1926 tại Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định, khi những người con xa quê tập hợp nhau để tương trợ, gìn giữ tình đồng hương và nuôi dưỡng lòng yêu nước.
Qua nhiều thế hệ, tinh thần ấy vẫn được gìn giữ. Sau ngày đất nước thống nhất, những người con Bến Tre tiếp nối truyền thống cha ông bằng hoạt động hướng về quê hương; trong đó, có sự nghiệp “trồng người”. Thành viên Hội Tương tế Bến Tre tại TP Hồ Chí Minh- những người nhiều tuổi nhưng vẫn bền bỉ dành tâm huyết cho công tác an sinh xã hội và chăm lo cho trẻ em.
Từ năm 2007 đến nay, hội đã đóng góp hơn 4,68 tỷ đồng để trao 3,832 ngàn suất học bổng Nguyễn Thị Định cho HS nghèo hiếu học. Con số ấy không chỉ phản ánh giá trị vật chất mà còn là minh chứng cho một nghĩa tình bền chặt của những người con xa quê luôn hướng về nguồn cội.
“Đây là số tiền chúng tôi tự làm ra, rất nhỏ bé, nhưng trong đó là cả tấm lòng, là hy vọng và mong ước góp phần cùng nhà trường, gia đình đào tạo các cháu trở thành công dân có ích cho đất nước”, ông Võ Ái Dân- Trưởng Ban Quản trị Hội Tương tế Bến Tre, tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ.
Từ những suất học bổng đầu tiên năm 1996 đến hàng ngàn HS được tiếp sức hôm nay, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Định đã trở thành biểu tượng đẹp của truyền thống hiếu học, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Giá trị của mỗi suất học bổng chưa lớn, nhưng đối với nhiều HS nghèo. Đó là cơ hội để tiếp tục đến trường.
Đối với những người làm công tác hội, những mạnh thường quân hay những người con Bến Tre xa quê, mỗi suất học bổng còn là cách để tiếp nối tinh thần của Nữ tướng Nguyễn Thị Định- người suốt đời cống hiến cho Nhân dân, cho đất nước. Đó cũng chính là giá trị bền vững nhất mà Quỹ học bổng Nguyễn Thị Định đã gìn giữ suốt 3 thập kỷ qua để gieo tri thức, trao yêu thương và thắp sáng niềm tin cho những ước mơ đang lớn lên trên quê hương anh hùng.
Bài, ảnh: PHAN HÂN


