Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm thông tin liệt sĩ

06:07, 07/07/2026

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (LS)” đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Cùng với việc đẩy nhanh quy tập, lấy mẫu ADN và xác định danh tính, các địa phương cũng tăng cường truyền thông, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc cung cấp thông tin, tư liệu và kỷ vật về LS.

Cơ quan chức năng khẩn trương rà soát thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan chức năng khẩn trương rà soát thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Quy tập được 1,255 ngàn hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt LS (BCĐ quốc gia 515), đến nay, các quân khu thuộc Bộ Quốc phòng và 34/34 BCĐ cấp tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch.

Bộ Quốc phòng duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt LS ở trong nước, tại Lào và Campuchia; đã tìm kiếm, quy tập được 1,255 ngàn hài cốt LS, trong đó 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào và 768 hài cốt tại Campuchia.

Công tác lấy mẫu, giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt LS tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, cả nước đã thành lập 297 tổ lấy mẫu với 3,615 ngàn cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức lấy mẫu đối với 13,842 ngàn mộ LS, trong đó 9,781 ngàn mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 70,66%.

Bộ Công an đã thu nhận 13,457 ngàn mẫu sinh phẩm thân nhân LS, phân tích 52,835 ngàn mẫu ADN, đồng bộ 17,473 ngàn kết quả phân tích vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Các đơn vị giám định ADN đã tiếp nhận 8,157 ngàn mẫu hài cốt LS; riêng Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu được giải trình tự gien.

Tại tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã quy tập được 50 hài cốt LS và 1 mộ tập thể. Đồng thời, BCĐ 515 tỉnh cũng thực hiện tổ chức làm trước việc lấy mẫu hài cốt LS, được Quân khu 9 đánh giá cao, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm cho việc triển khai trên phạm vị địa bàn Quân khu và của tỉnh.

Theo Trung tá Thạch Phước Sô Banh- Trưởng Ban Chính sách (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), sau khi hoàn thành tốt việc làm trước lấy mẫu, các lực lượng được giao nhiệm vụ đã khẩn trương rà soát nghĩa trang LS trên địa bàn, thống kê số lượng mộ chưa xác định được thông tin, phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng thu thập, đối chiếu hồ sơ, tiếp nhận thông tin do Nhân dân và thân nhân LS cung cấp.

Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt LS trong thời gian tới.

Đẩy mạnh truyền thông

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt LS nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt LS là “nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm”, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Trên tinh thần đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với người có công; ưu tiên tối đa nguồn lực, trang thiết bị và ứng dụng khoa học- công nghệ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, giám định ADN và xác định danh tính hài cốt LS.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là trên nền tảng số, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm. Thực hiện chỉ đạo của BCĐ quốc gia 515, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch truyền thông “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt LS”.

Nội dung truyền thông tập trung vào quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt LS; giới thiệu tấm gương anh hùng LS, câu chuyện tri ân, đoàn tụ; kêu gọi cung cấp thông tin, manh mối, kỷ vật, hình ảnh, video, định vị GPS và mẫu sinh phẩm ADN; thông tin tiến độ, kết quả nổi bật của chiến dịch và các điển hình tiên tiến.

Tỉnh cũng sẽ vận hành Tổ Truyền thông đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; xây dựng cơ chế làm việc “Thông tin hội tụ” 24/7; triển khai ứng dụng trên thiết bị di động, tài khoản Zalo chính thức tích hợp hệ thống định vị; thiết lập hệ thống giám sát, tổng hợp báo cáo và kết nối dữ liệu trực tiếp, liên tục theo thời gian thực về BCĐ 515 tỉnh và BCĐ quốc gia.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông trên báo chí và các nền tảng số như TikTok, Facebook, YouTube, Zalo; sản xuất video ngắn, phóng sự, phim tài liệu; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân và các tổ chức chính trị- xã hội trong việc thu thập, chuyển giao thông tin về LS.

Đặc biệt là triển khai Chương trình “Số hóa ký ức”, huy động lực lượng tình nguyện viên trực tiếp đến các gia đình để số hóa kỷ vật, nhật ký chiến trường, bản đồ vẽ tay và lời kể của nhân chứng lịch sử, mẹ Việt Nam anh hùng.

BCĐ 515 tỉnh đề ra phương hướng tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai đồng bộ văn bản chỉ đạo các cấp về tổ chức lấy mẫu hài cốt LS đối với các mộ chưa xác định được thông tin; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch lấy mẫu ở từng nghĩa trang thật chu đáo, chặt chẽ. Tỉnh quyết tâm đến tháng 5/2027 hoàn thành lấy mẫu cho 4,871 ngàn mộ LS chưa xác định được thông tin tại 29 nghĩa trang LS trên địa bàn toàn tỉnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh