Những lớp học chữ Khmer tại các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer được duy trì thường xuyên, nhất là vào dịp hè, nhưng cơ sở vật chất ở nhiều nơi còn hạn chế.
Thấu hiểu khó khăn đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng phòng học chữ Khmer tại chùa Ba Trạch, xã Long Hiệp góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập.
![]() |
| Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 3 phòng học tại chùa Ba Trạch. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Sư cả nhì chùa Ba Trạch- Thạch Ngọc Thái bày tỏ: Việc dạy và học chữ Khmer giúp gieo vào tâm hồn trẻ thơ tình yêu tiếng nói, chữ viết và giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Nhiều năm qua, phát huy vai trò trung tâm sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương, chùa Ba Trạch đã tổ chức các lớp dạy chữ Khmer vào dịp hè cho học sinh, đồng thời, lồng ghép giáo dục đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc.
Dịp hè vừa rồi, chùa dạy 7 lớp tại chùa và một số lớp tại nhà thành viên Ban quản trị với khoảng 200 học sinh. Trong khi đó, chùa chỉ có 2 phòng học tiền chế nên tận dụng thêm những khu vực sinh hoạt khác và tăng xá để dạy chữ học sinh.
Được sự kết nối của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP Hồ Chí Minh) đã vận động Tổng Công ty Khí Việt Nam- CTCP và nhà hảo tâm hỗ trợ 1,5 tỷ đồng xây dựng 3 phòng học tại chùa Ba Trạch.
Bà Thạch Thị Sa Man (ấp Ba Trạch) bày tỏ: “Khoảng 2 tháng hè, chùa tổ chức dạy chữ Khmer cho học sinh nên khu vực sinh hoạt của phật tử có nhiều thay đổi. Học sinh phải sắp xếp bàn ghế để học; khi phật tử đến sinh hoạt, các cháu lại dọn bàn ghế, dành chỗ trống. Nay được xây dựng phòng học mới, chúng tôi mừng lắm!”.
Ông Thạch Chul- Trưởng Ban Quản trị chùa Ba Trạch cho biết: Chùa duy trì dạy chữ Khmer dịp hè đã rất nhiều năm, hè vừa rồi gia đình tôi có 3 đứa cháu theo học. Riêng tôi trực tiếp dạy chữ Khmer cho con em đồng bào ở đây khoảng 40 năm qua. Do chùa không đủ phòng nên chia 3 lớp học ngay tại nhà tôi.
Khẳng định việc hỗ trợ xây dựng 3 phòng học có ý nghĩa góp phần trong bảo tồn tiếng nói và chữ viết Khmer, là một phần quan trọng của bản sắc văn hóa dân tộc.
Thượng tọa Thích Minh Phú- Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên chia sẻ: 3 phòng học được xây dựng sẽ góp phần phát huy tiếng nói, chữ viết và giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào Khmer. Đồng thời nâng cao năng lực của thế hệ trẻ trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, hướng đến phục vụ cộng đồng, giúp cuộc sống thêm ý nghĩa.
![]() |
| Học sinh được tặng quà tại lễ khởi công. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Đại diện Hội Nông dân tỉnh cho biết: Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị rất quan tâm hoạt động an sinh xã hội, kết nối nguồn lực xây dựng cầu, đường nông thôn, tặng quà những hoàn cảnh khó khăn. Việc vận động xây dựng 3 phòng học chữ Khmer có ý nghĩa trong chăm lo thế hệ tương lai, trong đó phần lớn là con hội viên nông dân. Hy vọng từ đây, nhiều học sinh biết nói và viết thành thạo cả chữ Việt và chữ Khmer, tạo tiền đề thúc đẩy và nâng cao chất lượng nhân lực vùng dân tộc thiểu số.
Đồng chí Nguyễn Khánh Hòa- Chủ tịch UBND xã Long Hiệp cảm ơn Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cùng nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng 3 phòng học chữ Khmer tại địa phương. Cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa chăm lo tốt đời sống người dân vừa thực hiện tốt việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết Khmer, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
NGỌC XOÀN



