Xâm nhập mặn sẽ không căng thẳng

Cập nhật, 05:30, Thứ Ba, 09/11/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam, nguy cơ xuất hiện tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn trong mùa khô sắp tới vẫn có khả năng xảy ra nhưng không căng thẳng như các năm 2016 và 2020.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc dự báo cuối mùa lũ ở mức thấp hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm, xấp xỉ và thấp hơn năm 2020, chỉ cao hơn cùng kỳ năm kiệt điển hình 2015 và 2019.

Mực nước trên dòng chính sông Mekong tại trạm Kratie hiện ở mức cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ các năm 2019 và 2015, chỉ thấp hơn cùng kỳ 2020, dự báo giảm nhẹ trong thời gian tới.

Dung tích Biển Hồ hiện đang ở mức xấp xỉ và cao hơn năm 2020 (113% cùng kỳ 2020, 131% năm 2019, 146% năm 2015, 71% trung bình nhiều năm) và có xu thế giảm nhẹ trong thời gian tới. Dự báo đến 30/11, dung tích Biển Hồ đạt xấp xỉ và cao hơn cùng kỳ năm 2020 và cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ các năm 2019 và 2015.

LÊ SƠN