Chủ động ứng phó mưa dông, triều cường và sạt lở

19:16, 23/08/2026

Từ nay đến cuối tháng 8, Vĩnh Long dự báo có nhiều đợt mưa dông, trong đó từ ngày 28-31/8 có khả năng mưa diện rộng, có nơi mưa to.

Cùng thời điểm, mực nước trên các sông, kênh rạch lên dần và đạt đỉnh ngày 30-31/8, làm gia tăng nguy cơ ngập tại vùng trũng thấp, ven sông và sạt lở bờ sông. Ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp ứng phó, nhất là tại khu vực cồn, cù lao, ngoài đê bao.

Lãnh đạo tỉnh khảo sát khu vực sạt lở tại cồn Thanh Long, qua đó đánh giá mức độ nguy hiểm và chỉ đạo các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.
Lãnh đạo tỉnh khảo sát khu vực sạt lở tại cồn Thanh Long, qua đó đánh giá mức độ nguy hiểm và chỉ đạo các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Mưa dông gia tăng, đề phòng lốc, sét

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, những ngày tới, thời tiết phổ biến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; trưa, chiều có mưa rào và dông cục bộ. Đáng chú ý, từ ngày 28-31/8, tỉnh có khả năng xuất hiện mưa diện rộng vào trưa, chiều, có mưa vừa và dông, một số nơi mưa to. Các khu vực Tiên Thủy, Chợ Lách, Thạnh Phú, Long Châu, Cái Vồn, Duyên Hải và Trà Cú được dự báo có tổng lượng mưa từ 60-80mm; Trà Vinh, Tiểu Cần và Càng Long từ 50-70mm; các khu vực khác phổ biến 30-60mm.

Nhiệt độ trung bình phổ biến 27-28,5°C; cao nhất 33-34,5°C và thấp nhất 24,5-26,5°C. Lượng mưa dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong khi nhiệt độ trung bình cao hơn. Gió Tây Nam trên đất liền phổ biến cấp 2-3; trong dông có thể xuất hiện gió giật cấp 6-7. Mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh có nguy cơ làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, công trình và ảnh hưởng sản xuất.

Trên vùng biển Vĩnh Long, từ ngày 28-31/8 có mưa rào và dông rải rác. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh lưu ý khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông những ngày cuối tháng.

Theo ông Trương Hoàng Giang, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong các năm El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông thường thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng các cơn bão hình thành vẫn có thể mạnh, quỹ đạo phức tạp, trái quy luật và làm gia tăng rủi ro thiên tai, nhất là tại khu vực ven biển.

Ông Giang cho biết, El Nino 2026-2027 đã hình thành và có khả năng tiếp tục ảnh hưởng đến tỉnh trong nửa cuối năm 2026, mùa khô 2026-2027 và một phần năm 2027. Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi diễn biến ENSO, mưa, nhiệt độ, nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.

Triều cường lên cao, cảnh báo sạt lở bờ sông

Bên cạnh mưa dông, mực nước trên các sông, kênh rạch dự báo lên dần từ ngày 23-31/8, đạt đỉnh ngày 30-31/8 rồi giảm dần đến ngày 5/9. Đỉnh triều tại trạm Mỹ Thuận có khả năng cao hơn báo động II, Chợ Lách cao hơn báo động I; các trạm còn lại dưới báo động I.

Mực nước dâng có thể gây ngập vùng trũng thấp, ven sông Tiền, Hàm Luông, Cổ Chiên, Mang Thít, sông Hậu, các cồn, cù lao, khu dân cư và vùng ngoài đê bao. Trong tháng 9 và 10, nguy cơ ngập tiếp tục được cảnh báo trong các đợt triều cường; trong đó có khả năng ngập khá sâu đầu tháng 9, ngập sâu cuối tháng 9 và trong các kỳ triều cường tháng 10. Chân triều thấp trong tháng 8 cũng có thể gây khó khăn cho tàu thuyền tại các kênh rạch nhỏ.

Đáng lưu ý, đỉnh triều cao kết hợp mực nước đầu nguồn lên dần có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, nhất là tại khu vực ven sông, kênh rạch, nơi nền đất yếu hoặc chịu tác động của dòng chảy. Mưa vừa, mưa to cục bộ kết hợp triều cường cũng làm tăng nguy cơ ngập úng và sạt lở tại vùng trũng thấp, đô thị và ven sông.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, thiên tai làm 1 người chết; sập, tốc mái 33 căn nhà, 1 cơ sở chăn nuôi, 6 cơ sở mua bán; ảnh hưởng 16,26ha lúa giống, 201,87ha hoa màu và 3,1ha cây ăn trái. Toàn tỉnh ghi nhận 166 điểm, vị trí sạt lở, sụt lún bờ sông, bờ biển, tổng chiều dài 11.683m, ảnh hưởng trực tiếp 744 hộ dân; thiệt hại 10,5ha cây ăn trái và 60.000 con tôm càng xanh trên khoảng 2,5ha. Tổng thiệt hại do thiên tai ước trên 34,6 tỷ đồng; đã khắc phục thiệt hại trên 49,5 tỷ đồng.

Một đoạn bờ sông tại cồn Thanh Long có dấu hiệu tiếp tục sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đất đai, cây trồng và khu vực dân cư; cần được theo dõi, cảnh báo thường xuyên.
Một đoạn bờ sông tại cồn Thanh Long có dấu hiệu tiếp tục sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đất đai, cây trồng và khu vực dân cư; cần được theo dõi, cảnh báo thường xuyên.

Trước diễn biến thời tiết, thủy văn, ngành chức năng khuyến cáo người dân ven sông, vùng trũng thấp, cồn, cù lao và ngoài đê bao chủ động theo dõi cảnh báo, đề phòng ngập, sạt lở, lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ. Người dân hoạt động trên sông, biển cần lưu ý mực nước, chân triều, mưa dông, gió mạnh và theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, triều cường để bảo đảm an toàn.

Theo ông Trần Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian tới, Sở sẽ tập trung nâng cao tính chủ động trong phòng, chống thiên tai, nhất là trước nguy cơ mưa lớn, ngập và sạt lở. Sở tiếp tục cập nhật, thông tin kịp thời diễn biến khí tượng, thủy văn; theo dõi, tổng hợp tình hình, thiệt hại để tham mưu giải pháp ứng phó, hỗ trợ khắc phục. Đồng thời, hỗ trợ triển khai các công trình khắc phục sạt lở từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh; theo dõi các tuyến đê, kè bảo vệ bờ biển để kịp thời tham mưu phương án xử lý, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Bài, ảnh: THẢO LY

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh