Lan tỏa tinh thần Ngày Pháp luật

Cập nhật, 14:15, Thứ Ba, 09/11/2021 (GMT+7)

 

Tìm hiểu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lực lượng công an được thực hiện thường xuyên.
Tìm hiểu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lực lượng công an được thực hiện thường xuyên.

Ngày 9/11/2021, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Ngày Pháp luật đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn, bảo vệ pháp luật của mọi công dân.

Khẩn trương xây dựng luật

Từ tháng 11/2020 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội ban hành 2 luật và 9 nghị định quy định chi tiết thi hành luật. Các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo đã khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo bộ, bám sát chương trình của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an.

Một số dự án luật như Luật Cảnh sát cơ động bảo đảm tiến độ trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 vừa qua và 4 dự án luật: Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự đang được các đơn vị chủ trì khẩn trương xây dựng, đề xuất đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2022.

Đại diện Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) cho biết, bộ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng 8 dự thảo nghị định, 1 dự thảo quyết định của Thủ tướng nghiên cứu để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với hiệu lực thi hành của các luật, nghị quyết. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành 124 thông tư quy định về các lĩnh vực liên quan đến an ninh trật tự.

Bên cạnh, bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; giới thiệu nội dung Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự; giáo dục cán bộ, chiến sĩ công an nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

Trên cơ sở đó, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức phù hợp và hiệu quả như: hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến; cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND”, “Viết về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân”, “Tìm hiểu 60 năm ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 20 năm ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy”.

Đưa pháp luật vào cuộc sống

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an được giao trọng trách xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Đây là 2 dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Công an các đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về quyền, nghĩa vụ trong việc thực hiện thu thập, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử, các trường hợp cần thiết phải cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân,…

Theo Bộ Công an, 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, bên cạnh chỉ đạo, triển khai lực lượng thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hàng nghìn đợt tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, trình tự bỏ phiếu, nội quy, thời gian, địa điểm bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, để ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành nghiêm những quy định của cơ quan chức năng trong phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ và người dân nhận thức đúng về tình hình dịch bệnh, thực hiện tốt thông điệp “5K”.

Công an các đơn vị, địa phương cũng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn để cán bộ, chiến sĩ và người dân, người nước ngoài, người không quốc tịch nhận thức đúng đắn về tình hình dịch bệnh và không chia sẻ, lan truyền những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng hoặc tham gia các hoạt động chống phá gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị, công an địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2021- 2027”.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, từ đó lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, trở thành nếp sống văn hóa, văn minh của mỗi người dân.

Từ tháng 11/2020 đến nay, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 500 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự cho hơn 132.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 142 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 8.100 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Bài, ảnh: QUANG VINH