Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Cập nhật, 20:40, Thứ Hai, 08/11/2021 (GMT+7)

(VLO) Ngày 7/11/2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trọng thể đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.

Cách đây 40 năm, tại chùa Quán Sứ- Thủ đô Hà Nội, Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo ngày nay, Đại hội đại biểu của 9 tổ chức Giáo hội, hệ phái và tổ chức Phật giáo trong cả nước đã họp và nhất trí tuyên bố thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tinh thần “hộ quốc, an dân” và kiên định phương châm “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”.

Phát biểu tại đại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mong muốn Giáo hội tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân là Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng Phật giáo đã có thành tích đóng góp trong hoạt động tôn giáo.

TRẦN BIẾT