Vĩnh Long gấp rút bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh năm học mới

15:50, 23/08/2026

Hiện nay, một số đầu sách giáo khoa (SGK) tạm thời thiếu cục bộ do một số phụ huynh mua muộn, bên cạnh, nhu cầu sách lớp 10 chỉ được xác định sau khi học sinh trúng tuyển và đăng ký môn học lựa chọn.

Ngành giáo dục Vĩnh Long đang phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bổ sung nguồn cung, phấn đấu bảo đảm đầy đủ sách trong tháng 8; đồng thời, các trường đã chuẩn bị nhiều phương án để việc học của học sinh không bị gián đoạn.

Công ty CP Sách- Thiết bị Vĩnh Long đang tích cực chuẩn SGK phục vụ nhu cầu học sinh trước ngày tựu trường.
Công ty CP Sách- Thiết bị Vĩnh Long đang tích cực chuẩn SGK phục vụ nhu cầu học sinh trước ngày tựu trường.

Đi nhiều nơi vẫn chưa mua đủ sách

Những ngày gần đây, tại một số nhà sách, cửa hàng phát hành sách trên địa bàn tỉnh, lượng phụ huynh tìm mua SGK tăng nhanh. Một số đầu sách không còn hoặc chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu, khiến nhiều gia đình phải đi nhiều nơi nhưng vẫn chưa mua đủ sách cho con.

Bà Thạch Thị Siêu, ngụ ấp Hòa Lạc, xã Song Lộc, cùng con gái Thạch Thị Sa Thia đến ba cửa hàng tìm mua SGK lớp 6 nhưng đều nhận được câu trả lời chưa có sách.

“Nghe thông tin trường cho mượn sách để học, tôi đã đăng ký cho con mượn. Tuy nhiên, đứa con lớn đang học đại học điện về nói sách trường cho mượn thì mình phải bảo quản tốt để cuối năm trả lại. Sợ mình bảo quản không tốt nên tôi muốn tự mua cho con sử dụng sẽ an tâm hơn, nhưng đi mua cũng không có sách”, bà Siêu chia sẻ.

Cùng ngụ ấp Hòa Lạc, chị Kim Thị Ngọc Nha cũng chưa tìm đủ sách cho con học lớp 2. Ngay sau khi kết thúc năm học, chị đã mua đủ bộ sách cho người con học lớp 7, còn sách lớp 2 dự định mua sau. Tuy nhiên, khi đến bốn nhà sách ở phường Trà Vinh và phường Nguyệt Hóa, chị vẫn chưa mua được những đầu sách cần thiết.

Không chỉ phụ huynh gặp khó, các cửa hàng sách cũng lúng túng trước sự thay đổi nhanh của nhu cầu. Chị Hà Thị Kiều Diễm, chủ cửa hàng sách ở xã Hiệp Mỹ, cho biết từ đầu hè, cửa hàng đã bán khá nhiều sách cho học sinh địa phương. Khoảng cuối tháng 7, khi xuất hiện thông tin học sinh sẽ được cho mượn sách, nhiều phụ huynh đã đặt mua lại thông báo không mua nữa.

Khoảng một tuần gần đây, người dân tập trung tìm mua sách trở lại. Cửa hàng đã liên hệ nhiều nhà sách lớn để bổ sung nguồn hàng nhưng vẫn chưa có đủ sách đáp ứng nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Tràng- chủ cửa hàng sách Khai Trí, phường Nguyệt Hóa, cho biết trong tháng 6 và tháng 7, lượng SGK bán ra khá lớn. Sau khi nghe thông tin học sinh được hỗ trợ SGK, một số người đã đem sách trả lại. Trước sức mua giảm, cửa hàng vẫn nhập sách nhưng số lượng ít hơn.

“Những ngày gần đây, mọi người tìm mua sách rất nhiều. Tôi vừa lấy SGK của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Trà Vinh, vừa mua từ nhiều đối tác ở các tỉnh khác nhưng vẫn chưa đủ phục vụ nhu cầu”, ông Tràng cho biết.

Theo bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở GD-ĐT, về cơ bản, phần lớn phụ huynh đã mua SGK phục vụ việc học tập của học sinh. Theo thống kê của Sở GD-ĐT đến giữa tháng 8, có khoảng 85% học sinh đã có SGK. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn một số phụ huynh mới bắt đầu đi mua sách, dẫn đến tình trạng tạm thiếu một số đầu sách trên địa bàn tỉnh.

Những bộ sách được phụ huynh đăng ký mua thông qua nhà trường đã được giao từ cuối tháng 7. Số phụ huynh hiện nay mới tìm mua chủ yếu là những người không đăng ký qua trường mà lựa chọn tự mua tại các nhà sách, cửa hàng.

Qua ghi nhận tại các trường phổ thông, học sinh thiếu sách tập trung nhiều ở lớp 10. Đây là khối đầu cấp, các em phải chờ kết quả trúng tuyển, đăng ký môn học lựa chọn và đợi nhà trường tổng hợp, chốt nguyện vọng rồi mới xác định được những đầu sách cần mua. Do đó, nhu cầu mua SGK lớp 10 thường phát sinh muộn hơn các khối lớp khác.

Anh Phạm Hoàng Duy, phụ huynh học sinh lớp 10 ngụ phường Thanh Đức, cho biết sau khi đến hai, ba cửa hàng, anh mới mua được một quyển SGK cho con.

“Con tôi học lớp 10 nên phải đợi kết quả trúng tuyển, sau đó đăng ký môn học lựa chọn rồi mới đi mua sách. Đến giờ gia đình mới mua nhưng chưa đủ. Các nhà sách, cửa hàng hẹn vài hôm nữa quay lại sẽ có sách”, anh Duy nói.

Tại Trường THPT Lê Thanh Mừng, xã Trà Ôn, nhà trường đã thống kê cụ thể số học sinh chưa có đủ SGK. Thầy Lê Hoàng Khải-Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hiện có khoảng 130 học sinh báo thiếu sách, trong đó đa số là học sinh lớp 10.

Theo thầy Khải, ngoài việc học sinh lớp 10 phải chờ đăng ký môn học lựa chọn, một số phụ huynh ban đầu chưa hiểu rõ thông tin, cho rằng Nhà nước sẽ phát SGK cho tất cả học sinh nên không chủ động mua mà chờ được nhận sách. Khi nắm rõ hơn hình thức hỗ trợ và cho mượn sách, các gia đình mới quay lại tìm mua.

“Nhà trường đã tổng hợp cụ thể tên từng đầu sách, số lượng cần thiết và đăng ký với công ty phát hành để bổ sung cho học sinh”- thầy Khải cho hay.

Tại Trường THPT Đôn Châu, việc chuẩn bị SGK được nhà trường chủ động triển khai từ sớm. Dù có thông tin học sinh được cho mượn sách, trường vẫn thông báo những gia đình có điều kiện nên trang bị sách cho con để bảo đảm việc học. Qua rà soát, trường ghi nhận khoảng 60 học sinh chưa có đủ SGK.

Cô Bùi Bạch Huệ- Hiệu trưởng Trường THPT Đôn Châu, xã Đôn Châu cho biết học sinh hiện nay khá nhanh nhạy trong tiếp cận thông tin. Khi biết bộ sách sử dụng trong năm học mới phù hợp với sách nhà trường đã dạy những năm trước, nhiều em chủ động mang sách tặng lại trường hoặc trao cho học sinh lớp sau.

Việc tận dụng những bộ sách còn sử dụng tốt là giải pháp thiết thực, vừa giúp học sinh có sách kịp thời, vừa tiết kiệm chi phí cho gia đình và giảm áp lực lên nguồn cung trong thời điểm đầu năm học.

Các cửa hàng cho hay SGK còn thiếu đang được bổ sung thường xuyên.
Các cửa hàng cho hay SGK còn thiếu đang được bổ sung thường xuyên.

Tích cực chuẩn bị sách giáo khoa

Trước tình trạng này, các trường học đang rà soát số học sinh chưa có SGK, xác định rõ tên sách, lớp học và số lượng cần bổ sung để phối hợp với các đơn vị phát hành.

Thầy Lâm Văn Nghiệp, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Sơn, xã Tập Sơn, cho biết phần lớn học sinh của trường đã có sách. Những em còn thiếu được đăng ký với trường; nhà trường đã liên hệ Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Trà Vinh đặt mua cho các em.

Tại Trường Tiểu học Hàm Giang B, dù là trường vùng sâu, có đông học sinh dân tộc Khmer, nhiều gia đình vẫn chủ động mua SGK cho con từ sớm.

Theo thầy Ngô Trọng Nghĩa- Phó Hiệu trưởng nhà trường, dự kiến năm học 2026-2027, trường có 477 học sinh. Hàng năm, ngay từ tháng 6, nhiều phụ huynh đã mua SGK để chuẩn bị cho năm học mới. Do lo ngại đến đầu năm phải chi nhiều khoản cùng lúc, khi có tiền, phụ huynh thường tranh thủ mua sách trước.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT, nhà trường đã yêu cầu giáo viên tiếp tục rà soát. Kết quả, còn khoảng 100 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 chưa có SGK. Ban giám hiệu đã báo cáo danh sách và nhu cầu để đặt mua sách cho các em.

Bà La Thị Thúy cho biết đã liên hệ, phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để bổ sung những đầu sách còn thiếu. “Ngành giáo dục đã phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và trên tinh thần sẽ bảo đảm cung ứng đầy đủ các đầu sách trong tháng 8. Các thư viện trường học cũng đã được trang bị những bộ SGK để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn học”, bà La Thị Thúy cho biết.

Phụ huynh hãy yên tâm, tránh tâm lý đổ xô đi mua hoặc mua không đúng sách cần sử dụng. Trong thời gian chờ nguồn sách mới được bổ sung, các trường cũng chuẩn bị phương án để việc học không bị gián đoạn.

Thầy Lê Hoàng Khải cho biết: “Nếu trong những ngày đầu năm học mới vẫn còn học sinh thiếu SGK, giáo viên sẽ chuẩn bị bài soạn, tài liệu gửi cho các em; đồng thời trình chiếu nội dung bài học trên tivi để học sinh theo dõi”.

“Nhà trường đã chuẩn bị bài soạn, tài liệu và phương tiện trình chiếu để hỗ trợ trong trường hợp học sinh chưa có SGK. Vì vậy, phụ huynh, học sinh có thể yên tâm”, thầy Khải nói.

Bên cạnh giải quyết nhu cầu trước mắt, ngành giáo dục cũng đang chuẩn bị cho lộ trình miễn SGK theo quy định. Sở GD-ĐT đang phối hợp với Sở Tài chính, yêu cầu các cơ sở giáo dục tổng hợp nhu cầu, rà soát điều kiện và nguồn lực để tham mưu UBND tỉnh phương án thực hiện. Dự kiến, lộ trình này sẽ được triển khai từ năm học 2027-2028.

Phụ huynh, học sinh chọn mua SGK tại nhà sách ở phường Nguyệt Hóa.
Phụ huynh, học sinh chọn mua SGK tại nhà sách ở phường Nguyệt Hóa.

Nhiều phụ huynh kiến nghị, thông tin về hỗ trợ, cho mượn hay miễn SGK cần được truyền đạt cụ thể, thống nhất và đúng thời điểm. Đồng thời cần được biết rõ đối tượng nào được hỗ trợ, hình thức hỗ trợ ra sao, thời gian thực hiện và trường hợp nào phải tự trang bị, tránh hiểu rằng tất cả học sinh đều được phát sách miễn phí ngay trong năm học này.

Việc rà soát chính xác nhu cầu đến từng học sinh, từng đầu sách cũng giúp ngành giáo dục và đơn vị phát hành điều phối nguồn sách sát thực tế, hạn chế tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Cùng với việc bổ sung sách mới, phát huy tủ sách thư viện, luân chuyển sách cũ còn sử dụng tốt và cung cấp tài liệu học tập tạm thời, các trường đang từng bước tháo gỡ khó khăn, hướng đến mục tiêu không để học sinh nào bị ảnh hưởng việc học vì thiếu SGK.

Ngày 21/8, Bộ GD-ĐT ban hành Công văn số 5655/BGDĐT-GDPT, yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát số SGK còn thiếu theo từng lớp, môn học và đầu sách. Các sở GD-ĐT phải tổng hợp nhu cầu, gửi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trước ngày 25/8; phối hợp hoàn thành cung ứng trước ngày 30/8/2026. Bộ yêu cầu ưu tiên trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trường mới thành lập hoặc chưa đăng ký sách từ đầu năm; đồng thời điều chuyển sách theo nguyên tắc nơi thừa hỗ trợ nơi thiếu, khai thác hiệu quả sách thư viện và SGK cũ còn sử dụng được. Nhà trường phải thông tin rõ phương án cung ứng, thực hiện đầy đủ chính sách cấp hoặc cho mượn sách đối với học sinh thuộc diện hỗ trợ.

Bài, ảnh: HUYỀN- XOÀN

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh