Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, hồi 10 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ; cách Quảng Ninh khoảng 135km và cách Hải Phòng khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; bão di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 3km/giờ.
![]() |
| Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 11 giờ ngày 23/8/2026. |
Dự báo đến 10 giờ ngày 24/8, bão di chuyển theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3km/giờ và có khả năng mạnh cấp 9, giật cấp 11. Đến 10 giờ ngày 25/8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ 3-5km/giờ, duy trì cường độ cấp 9, giật cấp 11. Đến 10 giờ ngày 26/8, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5-10km/giờ, đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Khu vực Vịnh Bắc Bộ, gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng cần đề phòng gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.
Từ ngày 23 đến hết ngày 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình có nơi mưa rất to, cục bộ trên 300mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng, lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Tại Vĩnh Long, bão không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết, cần đề phòng mưa diện rộng vào trưa và chiều, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Vùng mưa vừa, mưa to tập trung tại các điểm Long Châu, Chợ Lách, Tiên Thủy, Bến Tre, Bình Đại và Duyên Hải.
Trên biển, trong 24 giờ tới, vùng biển ven bờ có gió Tây Nam cấp 4-5, sóng cao 1-2m, biển bình thường có lúc động. Vùng biển ngoài khơi có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m, biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển, nhất là vùng biển ngoài khơi, cần thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến và đường đi của bão để chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn và tìm nơi trú tránh an toàn khi cần thiết.
THẢO LY


