Thông tin thời sự biển đảo và Hội nghị Xúc tiến đầu tư cho cán bộ hưu trí

Cập nhật, 15:42, Thứ Sáu, 30/03/2018 (GMT+7)

Ngày 30/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị thông tin thời sự về tình hình biển đảo và báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 cho cán bộ hưu trí diện Tỉnh ủy quản lý.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón báo cáo một số nét về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong quý I/2018.

Theo đó, tình hình kinh tế xã hội quý I tiếp tục phát triển khá tốt do có sự đồng thuận cao và quyết tâm của cả hệ thống chính trị; kinh tế chuyển biến tích cực, giá cả nông sản ổn định nên đời sống của người dân khởi sắc; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng; phong trào xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện quyết liệt; nhiều sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh được tổ chức thành công…

Tại hội nghị, đại biểu còn được nghe thông tin thời sự về tình hình biển đảo Tây Nam thời gian qua, những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, định hướng tuyên truyền thời gian tới. Đối với Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018, đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin, hội nghị được tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và thành công tốt đẹp.

Hội nghị đón tiếp khoảng 820 đại biểu, trong đó có 170 đại biểu quốc tế, 420 doanh nghiệp. Qua hội nghị, tỉnh thu hút được 67 dự án đầu tư với tổng nguồn vốn trên 23.900 tỷ đồng. Một hiệu quả lớn hơn thông qua hội nghị này là tỉnh có điều kiện giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, môi trường đầu tư…  qua đó có thể kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư từ nhiều quốc gia trên thế giới.  

THANH TÂM