Đa số người nghiện đều có tiền án, tiền sự

Cập nhật, 16:45, Thứ Sáu, 28/10/2016 (GMT+7)

Thông tin trên được đưa ra tại tọa đàm về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy, do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức chiều 28/10/2016, tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy (xã Tường Lộc, Tam Bình).

Hiện, Trung tâm đang điều trị cho 26 người nghiện ma túy, trong đó có 14 trường hợp bắt buộc và 7 trường hợp tự nguyện. Riêng từ đầu năm đến nay chỉ tiếp nhận 1 trường hợp điều trị nghiện bắt buộc nên không thể tổ chức dạy nghề và văn hóa.

100% mới nhập Trung tâm được xác định tình trạng nghiện, cắt cơn cai nghiện, chăm sóc và phục hồi sức khỏe.

Các học viên bệnh lao được điều trị đúng phát đồ. Kết hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS xét nghiệm sàng lọc HIV cho tất cả học viên, nếu dương tính sẽ điều trị bằng ARV.

Đa số người nghiện đều có tiền án, tiền sự, tái nghiện nhiều lần nên thường xuyên gây mất an ninh trật tự và luôn tìm cách trốn khỏi trung tâm.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH