Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 tại xã Cầu Ngang và Hiệp Mỹ đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
![]() |
| Xã Cầu Ngang, lực lượng trinh sát diễn tập bắt sống lực lượng bạo loạn. Ảnh: MỸ NHÂN |
Nội dung diễn tập tổ chức theo đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.
Theo tình huống giả định, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp; một số đối tượng có biểu hiện liên kết với phần tử quá khích, tụ tập, bàn bạc bí mật; xuất hiện người lạ mặt thường xuyên đến địa phương nhưng không thông qua chính quyền.
Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai vận hành cơ chế tại căn cứ chiến đấu, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ theo phương án đã xác định.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Cầu Ngang Trần Minh Bảnh, diễn tập là dịp để địa phương đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh. Qua đó, địa phương rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Tại xã Cầu Ngang, các lực lượng vận hành cơ chế qua 3 giai đoạn, xử trí tình huống theo từng bước từ thấp đến cao, sát với ý định của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Phần thực binh tập trung vào các tình huống, trong đó có tình huống trung đội dân quân tự vệ đánh chiếm lại mục tiêu khi xảy ra bạo loạn vũ trang, góp phần rèn luyện khả năng tổ chức lực lượng, vận dụng phương án và phối hợp xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.
Tham gia diễn tập, anh Thạch Chăm Pha (xã Cầu Ngang) chia sẻ: “Tôi đã tham gia diễn tập nhiều năm. Năm nay, các tình huống được tổ chức sinh động, tạo không khí sôi nổi, nhất là nội dung trung đội dân quân tự vệ đánh chiếm lại mục tiêu khi xảy ra bạo loạn vũ trang”.
Tại xã Hiệp Mỹ, các lực lượng triển khai nội dung vận hành cơ chế qua 3 giai đoạn, từ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động địa phương vào trạng thái quốc phòng, từ hoạt động địa phương chuyển sang trạng thái thời chiến đến tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Phần thực binh tập trung vào 2 tình huống: Trung đội dân quân cơ động chiến đấu tập kích; xử trí tình huống biểu tình, tụ tập trái pháp luật, đập phá cơ quan và tài sản công.
Đánh giá kết quả diễn tập tại 2 địa phương, Đại tá Nguyễn Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Diễn tập tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền cùng các lực lượng tham gia. Các cuộc diễn tập hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra; công tác bảo đảm phục vụ được thực hiện nghiêm túc, tình huống thực binh tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Đại tá Nguyễn Thanh Xuân đề nghị các địa phương phối hợp với tổ huấn luyện tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra hạn chế trong vận hành cơ chế và chuẩn bị các nội dung. Qua đó, tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn, vận dụng phù hợp vào nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ trong thời gian tới.
Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Mỹ Dương Văn Thương cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế để kịp thời khắc phục. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong quá trình tham gia diễn tập nhằm động viên tinh thần trách nhiệm của các lực lượng.
Thông qua diễn tập, các địa phương có điều kiện kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
MỸ NHÂN


