Thực hiện tốt việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Cập nhật, 19:19, Thứ Ba, 10/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Năm 2022, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ cho gần 850 công nhân lao động gặp khó do COVID-19, trên 300 triệu đồng; Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn”, nhà tình nghĩa, thăm đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, thiên tai, tai nạn lao động và xét gần 300 suất học bổng cho học sinh con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi… trên 4,1 tỷ đồng.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thăm hỏi, trao trên 1.230 phần quà cho công nhân, viên chức, lao động khó khăn và đoàn viên dân tộc Khmer nhân dịp Tết.

Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp thực hiện lương, thưởng và các chế độ phúc lợi vào dịp cuối năm cho trên 63.200 đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, với trên 34 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, có 70.760 lượt đoàn viên, người lao động được hưởng lợi phúc lợi; phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho trên 44.270 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh, hữu sự…

PHƯƠNG VY