Phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số

Cập nhật, 15:14, Thứ Ba, 10/01/2023 (GMT+7)
Trao cờ thi đua của Tỉnh Đoàn cho đơn vị tiêu biểu dẫn đầu.
Trao cờ thi đua của Tỉnh Đoàn cho đơn vị tiêu biểu dẫn đầu.

(VLO) Ngày 10/1, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long hội nghị BCH Tỉnh Đoàn lần thứ 2, khóa XI tổng kết công tác Đoàn năm 2022 và triển khai chương trình công tác Đoàn năm 2023.

Năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác giáo dục được các cấp bộ Đoàn quan triển khai thực hiện hiệu quả. Các phong trào hành động cách mạng tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và để lại dấu ấn tốt đẹp.

Trong năm, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 30 nhà nhân ái; giúp đỡ hơn 14.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Đoàn khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.
Tỉnh Đoàn khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên đã đề xuất trên 8.000 ý tưởng thông qua Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; hỗ trợ hơn 17.000 giờ công giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, năm 2023, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung triển khai, tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nghị quyết đại hội Đoàn các cấp; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cho thanh niên.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ