Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc tết một số tỉnh, cơ quan, đơn vị tại Vương quốc Campuchia.
Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo, Nhân dân các địa phương của hai nước đã trở thành nhịp cầu bền chặt, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam- Campuchia, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện trao tặng 300 cây dừa sáp giống đến tỉnh Battambang. Ảnh: QUỐC KHÁNH |
Tiếp nối truyền thống hữu nghị, tăng cường hợp tác song phương
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây gần 60 năm, mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển.
Từ năm 2011, tỉnh Vĩnh Long (cũ) và tỉnh Banteay Meanchey đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển giữa hai địa phương, ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Kampong Speu từ năm 2014, sau đó là Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn tiếp theo nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết hợp tác, hữu nghị giữa Nhân dân hai nước Việt Nam- Campuchia và hai địa phương. Bên cạnh đó là hoạt động thăm hỏi, giao lưu thường xuyên giữa Vĩnh Long và tỉnh bạn tại Vương quốc Campuchia đã thắt chặt mối quan hệ láng giềng tốt đẹp.
Dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, đoàn đại biểu tỉnh đã đến thăm, chúc tết chính quyền và Nhân dân tỉnh Kampong Speu, tỉnh Battambang, tỉnh Banteay Meanchey, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Đồn biên phòng Phnom Den.
Tại mỗi nơi đến, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh gửi đến lãnh đạo, chính quyền và Nhân dân các tỉnh, cơ quan, đơn vị địa phương đón năm mới 2026, đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây hạnh phúc- an khang- thịnh vượng. Đồng chí cũng đã thông tin đến lãnh đạo, chính quyền các tỉnh, cơ quan, đơn vị những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2025; đặc biệt sau khi hợp nhất tỉnh Vĩnh Long từ 3 tỉnh đã mở ra nhiều tiềm năng phát triển.
Với tinh thần hữu nghị, gắn kết, hợp tác toàn diện, sâu rộng, thời gian qua, tỉnh đã có những ký kết, hợp tác với các tỉnh nước bạn trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bên cạnh đó là hoạt động thăm hỏi, giao lưu thường xuyên giữa Vĩnh Long và các tỉnh, đơn vị tại Vương quốc Campuchia… nhằm thắt chặt, gắn bó mối quan hệ láng giềng tốt đẹp. Hai bên cũng đã trao đổi, đánh giá những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hướng đến dự kiến thống nhất việc ký kết các thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn mới.
Tạo bước ngoặt quan trọng trong tư duy đối ngoại
Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế đã xác định: hội nhập là nhiệm vụ chiến lược, lấy doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm, kết hợp nội lực- ngoại lực, chủ động hội nhập để phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền.
Sau khi sáp nhập từ 3 địa phương (Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long), tỉnh Vĩnh Long mới có vị trí địa lý chiến lược tại trung tâm vùng ĐBSCL. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,84%; GRDP bình quân đầu người đạt 3,5 ngàn USD, tăng 12,89% so với năm 2024; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 5,6 tỷ USD, tăng 17,35%.
Hệ thống giáo dục đa dạng với 4 trường ĐH và 2 phân hiệu trường ĐH, 5 trường CĐ và 1 trung cấp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,21%. Về nông nghiệp, tỉnh là vựa nông sản trọng điểm, trong đó sản lượng lúa 1,9 triệu tấn/năm, đặc biệt diện tích trồng dừa lên đến 119,27 ngàn hecta, chiếm gần 50% diện tích dừa cả nước, cung ứng nguồn nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến.
Phía tỉnh bạn có nhiều tiềm năng phát triển về du lịch, hàng hóa, nông sản, logistics, hướng đến thúc đẩy xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư, phối hợp thực hiện các chương trình hỗ trợ về an sinh xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, các chương trình chăm lo cho cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Vương quốc Campuchia trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện rất tốt nội dung ký kết, gắn bó mối quan hệ mật thiết giữa hai bên, đồng thời giúp người dân hai bên giao lưu, làm ăn kinh doanh hiệu quả. Quá trình đoàn công tác đến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026, phía bạn rất trọng thị, đánh giá cao chương trình hợp tác giữa hai bên thời gian qua.
Trong thời gian tới, phía bạn và tỉnh cũng đã cơ bản trao đổi tập trung nội dung: Tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Tập trung vào lợi thế của hai bên, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Tỉnh sẽ định hướng hợp tác với phía bạn ở lĩnh vực phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, chất lượng cao, phát thải thấp, đáp ứng thị trường quốc tế. Thứ ba là giao lưu văn hóa giữa hai bên, tiếp tục tăng cường hợp tác giao lưu truyền thống văn hóa, giữ vững phát huy truyền thống văn hóa dân tộc giữa quốc gia. Giao lưu, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm của hai bên.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu tỉnh cũng đã dành thời gian viếng tượng đài hữu nghị Việt Nam- Campuchia tại Thủ đô Phnom Penh và Banteay Meanchey, dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế, giúp đỡ Nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, tái thiết và phát triển đất nước.
Tượng đài hữu nghị Việt Nam- Campuchia tại Thủ đô Phnom Penh và các tỉnh tại Vương quốc Campuchia là biểu tượng, minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, bền vững giữa hai nước Việt Nam- Campuchia.
Chuyến đi thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đoàn đại biểu tỉnh một lần nữa khẳng định tình cảm gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc, hai quốc gia. Là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống bền bỉ của tình hữu nghị Việt Nam- Campuchia. Đồng thời tạo bước ngoặt quan trọng trong tư duy đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung và tỉnh nói riêng trong tình hình mới.
TƯỜNG VI


