“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và lòng tri ân của cả hệ thống chính trị đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tỉnh đã khẩn trương triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm lớn và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh (bên phải) di quan hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. |
Ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, cả nước có trên 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Đến nay đã tìm kiếm, quy tập được trên 1,075 triệu hài cốt liệt sĩ (HCLS). Hiện còn khoảng 175 ngàn HCLS chưa tìm kiếm, quy tập được.
Cả nước có trên 3 ngàn nghĩa trang liệt sĩ; trong số đó, còn hơn 300 ngàn mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Riêng giai đoạn 2021-2025, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 6,959 ngàn HCLS và xác định danh tính được 103 HCLS bằng phương pháp giám định ADN, cùng 2,56 ngàn mộ bằng phương pháp thực chứng.
Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tiếp tục được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài.
“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” được BCĐ quốc gia phát động từ ngày 15/3/2026- 27/7/2027 là đợt cao điểm đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ. Đây là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thực hiện chính sách đối với người có công; đồng thời, thể hiện trách nhiệm thiêng liêng của toàn xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ.
Chiến dịch đặt ra nhiều mục tiêu lớn: tìm kiếm, quy tập khoảng 7 ngàn HCLS; hoàn thành lấy mẫu đối với toàn bộ mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước; đẩy mạnh giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu gien phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
Đối với tỉnh, theo kế hoạch sẽ tổ chức lấy và bàn giao 4,871 ngàn mẫu, tại 29 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đến tháng 7/2027, tỉnh phấn đấu tìm kiếm, quy tập 140 HCLS. Năm 2026, tỉnh đưa ra mục tiêu tìm được 90 HCLS; hiện nay đã phối hợp tìm được 50 HCLS, đã an táng 43; đến năm 2027 tỉnh phấn đấu tìm được 50 HCLS.
Khẩn trương công tác chuẩn bị
Tại hội nghị BCĐ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh (BCĐ 515) diễn ra ngày 20/5/2026, các nội dung liên quan đến triển khai kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đã được thảo luận, thống nhất với tinh thần trách nhiệm cao.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu tiến độ khẩn trương, cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện và điều kiện bảo đảm; đồng thời, sẽ phát sinh những vấn đề mới trong quá trình triển khai. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu tiếp tục quán triệt, nắm vững văn bản chỉ đạo và kế hoạch của BCĐ 515 tỉnh để tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất.
Sở, ngành liên quan khẩn trương cung cấp danh sách cán bộ tham gia đội lấy mẫu. Xã, phường tập trung cụ thể hóa kế hoạch, xây dựng dự toán kinh phí, hoàn thiện danh sách nhân sự gửi về cơ quan thường trực đúng thời gian quy định.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao hoàn thiện kế hoạch, quyết định liên quan để triển khai đồng bộ. Tỉnh sẽ tổ chức làm trước, rút kinh nghiệm việc lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở phường Tân Ngãi. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng, nhằm đánh giá quy trình, thống nhất phương thức phối hợp trước khi triển khai diện rộng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười yêu cầu việc tổ chức phải bảo đảm, chương trình điều hành khoa học, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, thống nhất giữa các lực lượng; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị, tập huấn lực lượng tham gia và thực hiện tốt công tác hậu cần, phục vụ.
Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời phản ánh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười khẳng định: “Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS nói chung và nhiệm vụ lấy mẫu HCLS chưa có thông tin để giám định ADN nói riêng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là nghĩa vụ, tình cảm và đạo lý đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì Tổ quốc”.
“Mỗi HCLS được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định giúp hoàn thiện hồ sơ lịch sử, phần nào xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và Nhân dân. Trong hành trình ấy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị giữ vai trò quyết định”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh.
Bài, ảnh: THẠCH THẢO


