Hai đối tượng bị phạt tù vì đưa 7 người phụ nữ nhập cảnh trái phép

Cập nhật, 12:17, Thứ Tư, 25/08/2021 (GMT+7)

Đưa 7 người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, hai đối tượng bị phạt tổng cộng 8 năm 6 tháng tù giam.

Chiều 24/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Văn Tèo, 40 tuổi và Võ Văn Rồng, 45 tuổi, cùng trú tại khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Hai bị cáo Tèo và Rồng tại phiên tòa
Hai bị cáo Tèo và Rồng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 8/12/2020, tại khu vực ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang Rồng đưa 7 người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Thấy Rồng bị bắt, ngày hôm sau, Tèo đến Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn đầu thú. Đến ngày 14/12, Tèo và Rồng bị khởi tố, điều tra.

Trong quá trình điều tra xác định: khoảng 18 giờ ngày 8/12/2020, Tèo được một đối tượng tên Lêul ở Campuchia gọi điện thoại kêu đưa 7 người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam sẽ cho tiền, Tèo đồng ý.

Sau đó, Tèo rủ Rồng cùng sang Campuchia nhận 7 người phụ nữ đưa về Việt Nam, sẽ trả công cho Rồng 100.000 đồng/1 người, Rồng đồng ý.

Tèo chở Rồng đến rào chắn cách biên giới khoảng 200 mét để vỏ lãi lại rồi cả 2 đi bộ qua Campuchia nhận 7 người phụ nữ từ Lêul giao. Sau khi nhận người, Tèo dùng vỏ lại chở hành lý đi trước, còn Rồng dẫn 7 người đi bộ theo đường đồng thì bị lực lượng Biên phòng bắt quả tang.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tèo, 5 năm tù giam; Võ Văn Rồng, 3 năm 6 tháng tù giam cùng về tội  “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”./.

Theo Phan Ánh/VOV