Sáng 4/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức nghi lễ trước khi thực hành lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại 234 phần mộ chưa xác định được thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Tiểu Cần (ấp Cây Hẹ, xã Tiểu Cần) và Nghĩa trang Liệt sĩ Thông Hòa (ấp Trà Mẹt, xã Tam Ngãi), phục vụ công tác giám định ADN.
![]() |
| Đại biểu dâng hương trước khi thực hiện nghi thức lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tiểu Cần. |
Tham dự hoạt động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tiểu Cần có các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự, công an và Hội Cựu chiến binh các địa phương.
Nghĩa trang Liệt sĩ Tiểu Cần hiện có 1.360 phần mộ liệt sĩ. Trong đợt này, lực lượng chức năng tiến hành khai quật, lấy mẫu tại 101 phần mộ chưa xác định được thông tin. Theo kế hoạch, công tác lấy mẫu được thực hiện trong 5 ngày.
![]() |
| Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tiểu Cần, lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. |
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thông Hòa có 292 phần mộ liệt sĩ, trong đó 133 phần mộ được khai quật, lấy mẫu để phục vụ giám định ADN, dự kiến hoàn thành trong 7 ngày theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đến ngày 3/9/2026, tỉnh đã hoàn thành lấy 1.803 mẫu ADN tại 2.028 phần mộ. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành bàn giao 2 đợt, với 1.346 mẫu về Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Tin, ảnh: MỸ NHÂN



