Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương thực hiện công trình, phần việc hưởng ứng thiết thực. Trong đó, việc khánh thành đưa vào sử dụng nhiều cầu giao thông nông thôn góp phần hoàn thiện hạ tầng, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng NTM.
![]() |
| Đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại biểu cắt băng khánh thành cầu liên ấp Nô Rè- Bến Nố, xã Long Hiệp. |
Nhịp cầu nối bờ vui tại xã Long Hiệp
Tại xã Long Hiệp, từ đầu năm đến nay, xã đưa vào sử dụng 3 cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí gần 2,2 tỷ đồng, được thực hiện theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, kết hợp nguồn lực xã hội hóa từ cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm. Điển hình, cầu liên ấp Nô Rè- Bến Nố (hiện là ấp Giồng Chanh- Nô Men) được khánh thành ngày 28/8, tạo sự phấn khởi cho người dân và chính quyền địa phương.
Cầu được thiết kế dài 27,6m, ngang 3,5m, tải trọng 3,5 tấn, kinh phí xây dựng 1,5 tỷ đồng, là một trong những công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 và các ngày lễ lớn của đất nước, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động Binh đoàn 20, thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ.
Hiểu rõ ý nghĩa của công trình, nhiều người dân địa phương đã tích cực góp sức hỗ trợ xây dựng cầu. Ông Trì Sa Rune (ấp Giồng Chanh) phấn khởi: Trên tuyến kênh này, trước đây đã có cây cầu nhưng nhỏ và xuống cấp, chỉ phục vụ đi lại chứ không đáp ứng được việc vận chuyển lúa, phân bón phục vụ sản xuất của người dân nên rất cần xây dựng lại cầu mới rộng và vững chắc hơn. Khi nghe UBND xã thông tin đã vận động được kinh phí xây dựng lại cây cầu, tôi và người dân khu vực này rất mừng.
Cùng ấp Giồng Chanh, bà Kim Thị Mảnh bày tỏ: Khu vực này chủ yếu sản xuất lúa nhưng cầu nhỏ, sau mỗi vụ mùa, muốn vận chuyển lúa, rơm về nhà phải đi đường vòng khá xa, tốn chi phí vận chuyển. Nay có cầu mới, thuận lợi hơn rất nhiều, người dân an tâm sản xuất, con em đi học an tâm hơn.
Tham dự lễ khởi công và lễ khánh thành cầu, Thượng tọa Kim Thưa- Sư cả chùa Nô Rè chia sẻ: Khu vực này là vùng sâu, đông đồng bào Khmer, sản xuất kém hiệu quả. Khoảng 30 năm trước, gia đình tôi và nhiều người dân hiến đất đào kênh dẫn nước vào phục vụ sản xuất, cùng hiến đất làm đường để đi nhưng xây cầu thì cần sự hỗ trợ của Nhà nước. Trước đây, kinh phí ít, làm cầu nhỏ hẹp, không đáp ứng nhu cầu người dân, nay được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động hỗ trợ cầu rộng, vững chãi, ai cũng mừng.
Đồng chí Trần Văn Mười- Bí thư Đảng ủy xã Long Hiệp cho biết: Cầu liên ấp Nô Rè- Bến Nố đưa vào sử dụng là niềm vui, mong ước chính quyền địa phương và người dân nơi đây. Qua đây, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được đến trường và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân trong khu vực, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Đồng thời, góp phần nâng chất tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tá Thiều Minh Tú- Phó Giám đốc chi nhánh Tân cảng ĐBSCL, đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu bày tỏ: Ngoài sự hỗ trợ của đơn vị, cây cầu hoàn thành nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương, sự đóng góp của người dân. Mong rằng cây cầu mới giúp đời sống, sinh hoạt của người dân được thuận tiện hơn, góp phần phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.
Xã hội hóa xây cầu nông thôn
Cùng với xã Long Hiệp, nhiều địa phương khác thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa trong xây dựng cầu giao thông nông thôn với sự đóng góp của các nhà hảo tâm, người dân đồng lòng góp công, góp sức cùng nhau nối nhịp đôi bờ, góp phần cùng Nhà nước nâng chất tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM.
Ngày 30/8, UBND xã Trà Cú tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng cầu tình nghĩa Vàm Buôn- Xóm Chòi sau hơn 4 tháng xây dựng. Cầu được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép, dài 24m, ngang mặt cầu 3,2m, tải trọng 2,5 tấn, tổng kinh phí xây dựng trên 400 triệu đồng do Đảng ủy, UBND xã Trà Cú, Ban Liên lạc đồng hương Vĩnh Long tại TP Hồ Chí Minh vận động các đơn vị trong Khối thi đua 17, UBND TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 353 triệu đồng, người dân địa phương đóng góp 30 triệu đồng, nhóm từ thiện Minh Tâm và Ban Liên lạc đồng hương Trà Cú tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 20 triệu đồng.
Ông Sơn Thanh Nghĩa- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Cú cho biết: Cầu tình nghĩa Vàm Buôn- Xóm Chòi được xây dựng là niềm vui, mong ước chính quyền địa phương và người dân nơi đây. Qua đây, giúp cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.
Tại xã Đại An, cầu Mai Vân 3 (ấp Giồng Giữa), kinh phí gần 300 triệu đồng, được Hội LHPN xã vận động nhà tài trợ và người dân góp công thực hiện. Bằng việc làm bình dị nhưng ý nghĩa, mỗi người cùng chung tay, góp sức “nối nhịp bờ vui”, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Đồng thời, mỗi người dân ý thức quản lý, bão dưỡng để cây cầu phục vụ tốt nhu cầu của người dân địa phương.
Đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận định: Những chiếc cầu nông thôn được hoàn thành theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ, khi được kết nối bằng trách nhiệm và nghĩa tình đều tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị và Nhân dân.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN


