Bản tin thị trường ngày 10/8

Cập nhật, 08:19, Thứ Năm, 10/08/2023 (GMT+7)

(VLO) Nguồn cung xuất khẩu rau quả dồi dào; Giá khoai lang ổn định; Giá mít tiếp tục tăng... là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 10/8.

* Nguồn cung xuất khẩu rau quả dồi dào

Theo số liệu ước tính của Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã vượt 3,3 tỷ USD của cả năm 2022, dự báo có thể chạm mốc 5- 5,3 tỷ USD trong năm 2023. Dự báo, trong quý 3 và 4 sẽ có gần 7,6 triệu tấn các loại trái cây chính cần tiêu thụ. Như vậy, có thể thấy nguồn cung trái cây đang và sẽ rất dồi dào

*Giá khoai lang ổn định 

Thời điểm giữa tháng 4/2022, giá khoai tăng khoảng 2.000- 3.000đ/kg, đạt mức 10.000- 11.000đ/kg. Đến nay giá khoai lang từ 12.000- 15.000đ/kg, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

*Giá mít tiếp tục tăng 

Khoảng 1 tuần nay, nhu cầu thu mua mít Thái bỗng nhiên tăng vọt. Tại các tỉnh như Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, các vựa thu mua với giá mít kem lớn ở mức 47.000đ/kg, mít kem nhỏ 37.000đ/kg, mít kem loại 3 là 16.000- 17.000đ/kg. Các loại mít chợ, hàng dạt cũng được thu mua từ 7.000- 10.000đ/kg.

* Giá thép giảm liên tiếp 

Giá thép xây dựng trong nước đã giảm liên tiếp 15 lần, giá thép của nhiều thương hiệu đang ở mức thấp nhất từ cuối năm 2020 do nhu cầu tiêu thụ chậm và phải cạnh tranh với thép giá rẻ của Trung Quốc. Hiện giá thép của nhiều thương hiệu lớn như Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức, Kyoei, Pomina… đang dao động ở mức 13-14 triệu đ/tấn.

* Người nuôi cá tra lỗ từ 1.000- 3.000đ/kg

Gần đây, giá cá tra nguyên liệu xuất khẩu (cá tra thịt trắng) tại nhiều địa phương được người dân bán cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu chỉ còn ở mức trên dưới 26.000đ/kg. Xuất bán cá tra với mức giá này, người nuôi có thể bị lỗ từ 1.000-3.000đ/kg/cá thương phẩm, do giá thành nuôi cá tra ở mức từ 27.000-29.000đ/kg trở lên. 

H.M