Bản tin thị trường ngày 5/8

Cập nhật, 07:37, Thứ Bảy, 05/08/2023 (GMT+7)
 

 

Ước tính đến hết tháng 7, Việt Nam sẽ xuất khẩu 4,83 triệu tấn gạo; Kỳ vọng xuất khẩu tôm các tháng cuối năm; Giá tắc tươi giảm nhưng vẫn mức cao...là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày 5/8.
 
 
*Giá xuất khẩu gạo tăng 9,2% so cùng kỳ 
 
Theo thông tin của liên Bộ Nông nghiệp- PTNT và Bộ Công thương, ước tính đến hết tháng 7, Việt Nam sẽ xuất khẩu 4,83 triệu tấn gạo, trị giá 2,58 tỷ USD, tăng 18,7% về lượng và tăng 29,6% về tỷ giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân ước đạt 534 USD/tấn, tăng 9,2% so cùng kỳ năm 2022.
 
 
* Mít Thái giá cao
 
Hiện mít nhất, loại 9kg trở lên, tròn, da xanh, dày múi được thu mua với giá từ 23.000- 25.000đ/kg; mít nhì từ 7- 8kg có giá 17.000đ/kg, mít loại 3 (mít bi) trọng lượng 6kg trở xuống, giá 7.000đ/kg. Giá mít tăng cao là do cung không đủ cầu để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. 
 
 
*Giá tắc tươi giảm nhưng vẫn mức cao
 
Theo nhiều nông dân trồng tắc (hạnh) bán cho thương lái giá dao động từ 5.500- 6.000đ/kg, giảm mạnh so với những tháng đầu năm. Mặc dù giá bán có giảm sâu nhưng với giá hiện tại thì sau khi trừ hết chi phí, người trồng vẫn có lời.
 
 
*Giá phiên bản Honda SH mới 
 
Phiên bản mới SH160i/125i sẽ được chính thức bán ra thị trường vào ngày 17/8/2023 tới thông qua các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc. Theo đó, Honda SH với bốn phiên bản, có giá bán lẻ đề xuất từ gần 74 triệu đến hơn 102 triệu đồng.
 
 
*Kỳ vọng xuất khẩu tôm các tháng cuối năm
 
Các tháng cuối năm 2023, lạm phát, lượng hàng tồn kho sẽ có xu hướng giảm, nhu cầu dự báo tăng nên kỳ vọng xuất khẩu tôm sẽ tăng trở lại.
 
6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu thị trường, giá tôm nguyên liệu và giá xuất khẩu đều đi xuống, lạm phát tăng, cạnh tranh mạnh với các nguồn cung đối thủ khiến xuất khẩu tôm của nước ta gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu năm nay.
 
 
H.M