Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc đến những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Học tập Bác và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ lòng thương yêu con người và những điều bình dị đang được lan tỏa sâu rộng ở nhiều chi hội phụ nữ cơ sở.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai- Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khóm Long Bình tặng gạo cho người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn. |
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Việc học tập và làm theo Bác được phụ nữ cơ sở triển khai với nhiều mô hình thiết thực, bằng những hành động nhỏ hàng ngày gắn với nhu cầu của xã hội.
Từ tổ chức nấu các nồi cháo miễn phí, trao những suất cơm nghĩa tình, tặng học bổng cho học sinh nghèo, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi đến gây quỹ trợ giúp phụ nữ yếu thế hay hỗ trợ vốn cho chị em hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình… Qua đó, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ yêu thương trong cộng đồng, thể hiện vai trò, trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của người phụ nữ trong công tác hội.
Trong đó, mô hình “Hũ gạo tình thương” của Chi hội Phụ nữ khóm Long Bình, phường Long Đức là một điển hình. Mô hình được thực hiện từ năm 2019 và được duy trì liên tục đến nay. Mỗi tháng Chi hội Phụ nữ khóm Long Bình vận động mạnh thường quân hỗ trợ 100kg gạo tặng 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khóm.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai- Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khóm Long Bình cho biết: Trước đây, hội viên chi hội tham gia nấu cơm, cháo hỗ trợ người bệnh tại BVĐK Trà Vinh nhưng sau này chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa phương cần hỗ trợ, trong khi tại bệnh viện có nhiều mạnh thường quân chung tay nên chúng tôi chuyển sang thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế trên địa bàn khóm.
Từ sự thiết thực của mô hình, nhiều người cùng đóng góp, chung tay thực hiện, đến nay mô hình đã hỗ trợ trên 9 tấn gạo cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, neo đơn góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Hoàn cảnh neo đơn, bà Nguyễn Thị Phấn, khóm Long Bình thường được phụ nữ khóm hỗ trợ gạo và thăm hỏi sức khỏe, thỉnh thoảng được tặng thêm sữa và nhu yếu phẩm, giúp bà vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Bà Phấn bày tỏ: “Sức khỏe yếu, thời gian qua tôi nhờ sự hỗ trợ của các chị phụ nữ khóm và mạnh thường quân, tôi rất biết ơn!”
Theo bà Ngô Thị Khánh Ly- Chủ tịch Hội LHPN phường Long Đức, ngoài mô hình “Hũ gạo tình thương”, BCH Hội LHPN phường còn thực hiện mô hình: bữa cơm 0 đồng, chăm sóc người già neo đơn, góp vốn xoay vòng, tổ phụ nữ tiết kiệm mua BHXH tự nguyện… vừa học tập Bác về tinh thần tiết kiệm vừa thực hiện hiệu quả gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp cần trợ giúp đột xuất, góp phần thực hiện an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống người dân địa phương.
Cùng hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế, Chi hội Phụ nữ khóm Đầu Bờ, phường Hòa Thuận tổ chức mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, đến nay có 58 người tham gia đóng góp 20 ngàn đồng/tháng để thăm hội viên bị bệnh và tặng quà cho hội viên dịp cuối năm.
Đồng thời, tổ chức tổ hùn vốn xoay vòng, có 72 hội viên tham gia, mỗi tháng đóng góp 200 ngàn đồng/chị và nhận vốn bằng hình thức bốc thăm. Từ số tiền nhận được, hội viên xoay xở chi phí sinh hoạt gia đình hoặc làm vốn mua bán nhỏ, cải thiện điều kiện sống, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong hội viên và khuyến khích các chị tích cực tham gia hoạt động hội.
Từ năm 2022, Chi hội Phụ nữ khóm Đầu Bờ phát động hội viên thực hiện nấu cháo tặng người nghèo, hoàn cảnh khó khăn vào thứ bảy hàng tuần. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết- Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khóm Đầu Bờ cho biết: “Ban đầu chúng tôi nấu chỉ khoảng 50 phần nhưng sau thấy nhiều người đến xin nên số lượng nấu tăng lên. Hiện mỗi lần nấu trên 200 phần cháo và khoảng 100 ổ bánh mì hỗ trợ cho người nghèo, khó khăn, những người bán vé số lưu động, người bệnh…”
Đến nhận cháo vào sáng sớm, bà Kim Thị Dung bày tỏ: Mấy tháng qua, tuần nào tôi cũng được các chị em cho cháo, bánh mì ăn sáng, cảm thấy rất vui. Có hôm mấy chị em còn đem cháo đến tận nhà những cụ già lớn tuổi, neo đơn.
Từ những phần việc cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn dân cư, việc học tập và làm theo Bác đã đi vào đời sống hàng ngày của cán bộ, hội viên phụ nữ mang tính nhân văn, chứa đựng nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh kém may mắn.
Bà Trần Thị Hồng Tiến- Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết: Trong phát động học tập và làm theo Bác, hội luôn định hướng cán bộ, hội viên gắn với những việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiết kiệm, tương thân tương ái, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em tại địa phương.
Từ những mô hình, những việc làm bình dị, giàu tính nhân văn đã đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, lan tỏa những câu chuyện đẹp trong cộng đồng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi và động lực để phụ nữ cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm trong gia đình và xã hội.
Bài, ảnh: ANH KHOA


