Chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

14:18, 16/06/2026

Theo nhận định của ngành y tế, thời tiết nóng ẩm vào mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn truyền bệnh sinh sản. Nhằm chủ động ứng phó, hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch, quyết tâm không để bùng phát ổ dịch lớn trong cộng đồng.

Nhân viên Trạm Y tế xã Nhơn Phú tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết đến người dân. Ảnh: THÚY QUYÊN
Nhân viên Trạm Y tế xã Nhơn Phú tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết đến người dân. Ảnh: THÚY QUYÊN

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bệnh sốt xuất huyết hiện đang lưu hành quanh năm và xảy ra ở mọi nhóm tuổi. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 2,64 ngàn ca mắc, tăng gần 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có 22 ca diễn tiến nặng. Dịch bệnh xuất hiện tại hầu hết các địa phương, đáng lưu ý là tỷ lệ người lớn mắc bệnh chiếm hơn 50% tổng số ca, cho thấy nguy cơ hiện hữu đối với mọi nhóm dân cư chứ không chỉ riêng trẻ nhỏ.

Ghi nhận tại Khoa Truyền nhiễm, BVĐK tỉnh, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch do tâm lý chủ quan. Bệnh nhân N.H.N. (21 tuổi, ngụ phường Phước Hậu) chia sẻ, do nghĩ chỉ mắc mưa gây sốt thông thường nên đã tự mua thuốc uống tại nhà. Đến ngày thứ 3, khi xuất hiện cơn ớn lạnh và hạ sốt bất thường mới vào bệnh viện khám. Bác sĩ chỉ định nhập viện khẩn cấp vì tiểu cầu đã giảm sâu, bệnh bước sang giai đoạn nguy hiểm.

BS.CK1 Nguyễn Quang Vinh- Phó Trưởng Khoa Truyền nhiễm (BVĐK tỉnh) khuyến cáo, người dân không nên tự ý điều trị tại nhà khi có dấu hiệu sốt cao đột ngột. Đối với bệnh sốt xuất huyết, thời điểm bệnh nhân bắt đầu hạ sốt thường lại là lúc dễ vào giai đoạn sốc nhất. Đặc biệt, những nhóm đối tượng có bệnh nền như tiểu đường, huyết áp, thừa cân béo phì hoặc phụ nữ mang thai cần được theo dõi y tế chặt chẽ vì rất dễ gặp biến chứng nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Để chủ động ngăn chặn nguồn lây, ngành y tế đã kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Thông qua giám sát dịch tễ, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý triệt để gần 1,55 ngàn ổ dịch nhỏ tại khu dân cư. Địa phương có số ca mắc tích lũy cao như các xã, phường: Phước Hậu, Nhơn Phú, Long Châu, Long Hồ, Tân Lược, Tân Hạnh, Vĩnh Xuân... đang được tăng cường theo dõi sát sao.

Tại xã Nhơn Phú, địa phương ghi nhận trên 100 ca mắc từ đầu năm, Trạm Y tế xã đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. BS.CK1 Nguyễn Minh Hùng- Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Nhơn Phú phân tích, đặc thù vùng nông thôn người dân thường tích trữ nước sinh hoạt trong lu, hũ, khạp quanh nhà nhưng không đậy kín, tạo môi trường lý tưởng cho muỗi vằn đẻ trứng. Thông qua vận động trực tiếp, ý thức của người dân đã có chuyển biến tích cực, nhiều hộ gia đình đã chủ động vệ sinh môi trường và thả cá diệt lăng quăng để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng cho biết, ngành đang tăng cường giám sát tại cơ sở, thực hiện nghiêm việc phân tầng điều trị hợp lý để giảm tải cho tuyến trên và nâng cao hiệu quả cứu chữa. Cơ sở y tế đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư và hóa chất cần thiết để sẵn sàng ứng phó tình huống phát sinh.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, do sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên công tác dự phòng vẫn đóng vai trò then chốt. Ngành y tế khuyến cáo người dân bên cạnh biện pháp vệ sinh môi trường truyền thống cần chủ động phòng bệnh bằng vaccine. Khi bản thân hoặc người thân xuất hiện triệu chứng nghi ngờ như sốt cao liên tục, đau đầu, phát ban, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và hướng dẫn điều trị, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà để tránh những hậu quả đáng tiếc.

THÚY QUYÊN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh