NGÀY ASEAN PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT 15/6

“Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết”

17:46, 15/06/2026

Ngành y tế nhận định, thời tiết nóng ẩm và bắt đầu vào mùa mưa, sốt xuất huyết (SXH) có xu hướng gia tăng vì thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển. Trước bối cảnh đó, nhiều trạm y tế xã, phường đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, nhằm chủ động phòng, chống bệnh.

Nhân viên Trạm Y tế xã Nhơn Phú tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết cho người dân.
Nhân viên Trạm Y tế xã Nhơn Phú tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết cho người dân.

Tự ý điều trị tại nhà tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Vĩnh Long, bệnh SXH lưu hành quanh năm, xảy ra với mọi nhóm tuổi. Đáng lưu ý, ngay từ những tháng đầu năm 2026, bệnh có dấu hiệu gia tăng. Từ đầu năm nay đến nay, tỉnh ghi nhận trên 2,64 ngàn ca mắc, tăng gần 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó có 22 ca nặng. Số ca mắc xuất hiện tại hầu hết địa phương trong tỉnh. Đáng chú ý, hơn 50% số ca mắc hiện nay xảy ra ở người lớn, cho thấy nguy cơ đang ngày càng hiện hữu với nhiều nhóm dân cư chứ không chỉ riêng trẻ nhỏ.

Điều trị tại Khoa Truyền nhiễm BVĐK Vĩnh Long, N.H.N. (21 tuổi, ngụ phường Phước Hậu) vẫn còn lo lắng. Thấy người mệt và sốt, nghĩ mình bị mắc mưa nên ra tiệm thuốc tây tự mua thuốc uống. Đến ngày thứ ba, thấy người hạ sốt nhưng lại xuất hiện những cơn ớn lạnh, nóng lạnh bất thường, N. mới vào viện khám. Lúc này bác sĩ chỉ định nhập viện khẩn cấp vì bệnh đã bước sang ngày thứ 4, tiểu cầu giảm.

BS.CK1 Nguyễn Quang Vinh- Phó Trưởng Khoa Truyền nhiễm cho biết, không ít người lớn mắc SXH nhưng chủ quan, nghĩ mình chỉ bị sốt siêu vi thông thường nên tự mua thuốc uống. Đến khi xuất hiện các dấu hiệu nặng mới đi bệnh viện khám thì rất nguy hiểm.

“Với bệnh SXH, lúc bệnh nhân bắt đầu hạ sốt lại chính là thời điểm dễ vào giai đoạn nguy hiểm nhất, dễ diễn tiến nặng và rơi vào sốc. Đặc biệt, người có bệnh nền như tiểu đường, huyết áp, thừa cân béo phì hoặc phụ nữ mang thai khi mắc bệnh rất dễ bị biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây sinh non”, BS Vinh cảnh báo.

Chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết

Trước bối cảnh số ca mắc SXH tăng, ngành y tế tỉnh kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Các trạm y tế xã, phường khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ứng phó và ngăn chặn nguồn lây.

Qua công tác giám sát dịch tễ, ngành y tế đã phát hiện, tổ chức khoanh vùng và xử lý triệt để gần 1,55 ngàn ổ dịch SXH nhỏ tại khu dân cư, khống chế nguồn lây ra cộng đồng. Các địa phương có số ca mắc tích lũy cao đang được ngành y tế tăng cường giám sát, theo dõi và triển khai biện pháp xử lý dịch gồm: Phước Hậu, Nhơn Phú, Long Châu, Long Hồ, Tân Lược, Tân Hạnh, Vĩnh Xuân, An Bình…

Là địa phương có số ca mắc cao thứ 2/124 xã, phường của tỉnh, xã Nhơn Phú đã ghi nhận trên 100 ca mắc từ đầu năm đến nay. Trạm Y tế xã chủ động phối hợp với chính quyền ban, ngành, đoàn thể, địa phương đi từng ngõ, gõ từng nhà để kiểm soát mầm bệnh.

BS.CK1 Nguyễn Minh Hùng- Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Nhơn Phú, phân tích: “Đặc thù ở vùng nông thôn là người dân vẫn giữ thói quen tích trữ nước mưa, nước sinh hoạt trong các lu, hũ, khạp quanh nhà. Nếu không được đậy kín hoặc vệ sinh thường xuyên, các dụng cụ này sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho muỗi vằn đẻ trứng, phát sinh lăng quăng với số lượng lớn. Nhờ phát hiện sớm và xử lý hóa chất kịp thời, hiện tình hình dịch tại xã đã cơ bản được kiểm soát, không phát sinh thêm ổ dịch mới”.

Tại ấp Chợ, xã Nhơn Phú, nơi từng xuất hiện ổ dịch SXH trong tháng qua, ngành y tế và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, vận động người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống dịch.

Nhân viên y tế, cộng tác viên đến từng hộ gia đình phát tờ rơi, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết một cách hiệu quả nhất.
 

Ông Trần Hồng Sơn (ấp Chợ) cho biết: Nhân viên y tế thường xuyên nhắc nhở người dân cách phòng tránh, không chủ quan đối với bệnh SXH. Qua tuyên truyền, tôi thấy phòng bệnh SXH không khó, do đó các lu, hũ chứa nước tôi đều đậy nắp, không để những vật dụng đọng nước. Nhà cửa phải sạch sẽ, ngủ phải giăng mùng, nhất là trẻ nhỏ. Các vật dụng chứa nước tôi đều thả cá để diệt lăng quăng, không để muỗi sinh sản, góp phần bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.

Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng cho biết ngành y tế đang tăng cường giám sát dịch bệnh tại cơ sở, thực hiện nghiêm việc phân tầng điều trị hợp lý giữa các tuyến để điều trị bệnh. Các bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư y tế và hóa chất cần thiết để sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân cũng như xử lý các tình huống phát sinh.

“SXH hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do đó dự phòng vẫn là lá chắn quan trọng nhất. Ngành y tế khuyến cáo người dân bên cạnh các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng truyền thống thì cần chủ động phòng bệnh bằng vaccine. Khi bản thân hoặc người thân trong gia đình xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao đột ngột liên tục, đau đầu, phát ban, cần đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm chẩn đoán và hướng dẫn điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà để tránh những hậu quả đáng tiếc”, Giám đốc Sở Y tế khuyến cáo.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh