Vinh Kim chăm lo người có công bằng việc làm thiết thực

05:55, 12/07/2026

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, xã Vinh Kim luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Từ việc bảo đảm chế độ trợ cấp, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở đến tạo sinh kế, địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của gia đình chính sách, góp phần lan tỏa đạo lý tri ân tại địa phương.

Tận dụng diện tích đất quanh nhà, thương binh Nguyễn Ngọc Nam (bên phải) nuôi gà ta cải thiện cuộc sống.
Tận dụng diện tích đất quanh nhà, thương binh Nguyễn Ngọc Nam (bên phải) nuôi gà ta cải thiện cuộc sống.

Nâng cao hiệu quả chăm lo người có công

Ông Chiêu Thanh Phong- Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Kim cho biết: Hiện xã đang thực hiện chế độ đối với 253 người có công và thân nhân người có công với cách mạng gồm 26 thương binh, bệnh binh và 227 thân nhân liệt sĩ. Việc chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần được thực hiện đúng đối tượng, đúng thời gian, công khai, minh bạch, bảo đảm chính sách đều đến với người thụ hưởng.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được các cấp, các ngành và Nhân dân hưởng ứng tích cực, tạo thêm nguồn lực chăm lo gia đình chính sách.

Trong năm 2025, xã xây dựng và sửa chữa 10 căn nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn về nhà ở, giúp nhiều gia đình có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, xã tổ chức trao quà Tết của Chủ tịch nước cho 526 người có công, thân nhân liệt sĩ và thân nhân người có công với gần 140 triệu đồng.

Qua rà soát, xã có 19 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn về nhà ở. Địa phương đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 19 căn nhà và chi trả trợ cấp người có công hơn 1,1 tỷ đồng; chế độ trợ cấp hàng tháng và dịp lễ, Tết đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Nhờ triển khai đồng bộ chính sách về trợ cấp, BHYT, hỗ trợ nhà ở và nhiều chính sách an sinh khác, đến nay 100% hộ gia đình chính sách trên địa bàn đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Kim Chiêu Thanh Phong, thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình chính sách để kịp thời hỗ trợ; duy trì hiệu quả mô hình phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng; phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong việc chăm sóc thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách. Ngoài ra, xã chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua hoạt động về nguồn, viếng nghĩa trang liệt sĩ, giao lưu nhân chứng lịch sử.

Đặc biệt chuyển đổi số tiếp tục được xác định là giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực người có công. Đến nay, 100% hồ sơ người có công đã được số hóa trên phần mềm quản lý chuyên ngành; việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt được triển khai hiệu quả, thủ tục hành chính được giải quyết trên môi trường điện tử, rút ngắn từ 3-5 ngày so với trước.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng; quan tâm hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người có công và con em gia đình chính sách; huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Những thương binh vượt khó

Không chỉ quan tâm thực hiện chính sách, xã còn tạo điều kiện để người có công phát huy ý chí tự lực vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ở ấp Giữa, xã Vinh Kim, ông Trương Văn Cưng (sinh năm 1952), thương binh hạng 4/4, là tấm gương tiêu biểu về ý chí vượt khó của người lính Cụ Hồ.

Theo lời kể của ông Cưng, năm 1967 ông lên đường tham gia kháng chiến chống Mỹ. Trong những năm chiến đấu, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí tại Tiểu đoàn 501, từ chiến sĩ đến đại đội trưởng.

Năm 1973, ông được cử tham gia lớp đào tạo cán bộ trung đoàn tại Tây Nguyên, sau đó trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục phục vụ trong quân đội và tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Trải qua nhiều năm chinh chiến, kinh qua nhiều cương vị công tác, ông giữ chức Tham mưu trưởng Trung đoàn 9 thuộc Quân khu 9 trước khi rời quân ngũ vào năm 1983.

Cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất của thương binh Trương Văn Cưng (bên trái).
Cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất của thương binh Trương Văn Cưng (bên trái).

Mang trên mình 13 vết thương do chiến tranh để lại, ngày trở về quê hương, cuộc sống của ông gặp nhiều khó khăn vì thiếu đất sản xuất và vốn làm ăn. Được Đảng, Nhà nước cùng đồng đội quan tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa, vốn phát triển sinh kế, ông mạnh dạn mở cơ sở chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất.

Nhờ cần cù, chịu khó và giữ chữ tín với khách hàng, cơ sở ngày càng phát triển, giải quyết việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương. Mỗi năm, cơ sở đạt doanh thu gần 700 triệu đồng, lợi nhuận hơn 100 triệu đồng, góp phần ổn định kinh tế gia đình.

Cũng tại ấp Giữa, ông Nguyễn Ngọc Nam, sinh năm 1967, thương binh hạng 3/4, là một trong những người lính từng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia.

Năm 1985, ông lên đường nhập ngũ, đến năm 1987 bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ và trở về địa phương với tỷ lệ thương tật 46%.

Do ảnh hưởng của vết thương chiến tranh, sức khỏe giảm, nên nhiều năm cuộc sống gia đình ông gặp không ít khó khăn.

Năm 2009, gia đình được hỗ trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa. Có nơi ở kiên cố, ông yên tâm phát triển kinh tế với nghề nuôi gà ta, tạo thêm nguồn thu nhập từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Nam chia sẻ: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương chính là nguồn động viên lớn để gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Những chính sách thiết thực cùng sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng góp phần giúp người có công trên địa bàn ổn định cuộc sống, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh