Chung sức hoàn thiện hạ tầng, đổi thay bộ mặt nông thôn

13:09, 30/04/2026

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các địa phương trong tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế- xã hội, chung sức, đồng lòng xây dựng cảnh quan nông thôn. Đây là những chỉ tiêu quan trọng để về đích NTM một cách thực chất, bền vững.

Khởi công cầu giao thông nông thôn, góp phần xây dựng NTM.
Khởi công cầu giao thông nông thôn, góp phần xây dựng NTM.

Cải thiện hạ tầng giao thông

Để đạt tiêu chí số 2 về hạ tầng kinh tế- xã hội trong xây dựng NTM, địa phương đã tranh thủ tối đa nguồn lực và sự đồng thuận của Nhân dân, chú trọng đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại với quyết tâm “đường thông, kinh tế mở” để nông thôn chuyển mình.

Niềm vui về chiếc cầu kiên cố thay cho những cây cầu xuống cấp sẽ phục vụ cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và dễ dàng hơn, học sinh an toàn trên đường đến lớp.

Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cầu Hy Vọng 450 đã được khởi công xây dựng, hứa hẹn mang lại niềm tin cho sự phát triển kinh tế- xã hội tại xã An Bình.

Cầu ngang 3,5m, dài 27m, tải trọng 2,5 tấn với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Trong đó, Tập đoàn FPT- Quỹ Hy Vọng hỗ trợ 150 triệu đồng, phần còn lại từ nguồn lực của địa phương, sự đóng góp ngày công lao động của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

Ông Đồng Văn Bính- Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Hòa Phú (xã An Bình) chia sẻ: “Ấp có hơn 330 hộ dân, sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt. Vì vậy khi nghe tin khởi công xây dựng cầu, bà con trong ấp rất phấn khởi. Đồng thuận rất cao vì có cầu mới thì đi lại, vận chuyển nông sản dễ dàng hơn”.

Theo ông Hồ Văn Kiên- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Bình, với đặc thù xã cù lao, điều kiện đi lại còn khó khăn, hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Với quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2026, bên cạnh nguồn lực địa phương, xã được kết nối, vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng công trình giao thông nông thôn, phục vụ dân sinh.

Tại ấp Long Tân (xã Long Hồ), tuyến đường đan dài hơn 1,3km với tổng kinh phí hơn 362 triệu đồng do nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp hoàn thành là minh chứng cho tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung- Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Long Tân, xúc động chia sẻ: “Trong 5 ngày làm đường, bà con trong ấp góp công, góp của, chung sức đồng lòng, vui như ngày hội”.

Sắc màu nông thôn mới

Trên tuyến đèn đường chiếu sáng và tuyến đường cờ Tổ quốc ấp Giữa- Bằng Tăng (xã Ngãi Tứ), lá cờ đỏ sao vàng phấp phới hòa cùng niềm phấn khởi của người dân. Công trình có tổng chiều dài gần 2,8km, xây dựng mới 94 trụ đèn chiếu sáng với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa.

Địa phương và người dân chung sức đồng lòng cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn.
Địa phương và người dân chung sức đồng lòng cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn.

Công trình tuyến đèn đường chiếu sáng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, ATGT. Tuyến đường cờ Tổ quốc là biểu tượng sinh động của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương.

Theo bà Phạm Thị Hằng- Trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội xã Ngãi Tứ, đây là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung tay góp sức của tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã. Công trình thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng NTM ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trong quá trình xây dựng NTM, bên cạnh “quả ngọt” từ những tuyến đường bê tông khang trang, rộng rãi và có điện thắp sáng thì việc người dân trồng hoa, cây kiểng tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp… sẽ góp phần tích cực thực hiện đạt chỉ tiêu nội dung về xây dựng cảnh quan, không gian xanh, sạch, đẹp, an toàn; tạo nên những vùng quê đáng sống.

Chú Võ Phúc Minh (ấp Long Tân) cười hiền: “Để làm đẹp đường giao thông, nghe ấp vận động là tôi chung tay cùng ươm 4 ngàn cây giống hoa trang, hoa quỳnh anh để trồng. Phần dư ra đã được gửi tặng ấp khác để chung tay trồng đường hoa”.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong quý I/2026, tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức vận động xây mới, sửa chữa 118 cây cầu nông thôn; làm mới và sửa chữa nâng cấp 15,31km đường giao thông nông thôn.

Thực hiện tuyến đường chiếu sáng dài hơn 22km, trị giá 1,2 tỷ đồng; phối hợp tổ chức 4,74 ngàn cuộc ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm 1,504 ngàn kylômét đường giao thông nông thôn; trồng mới 23,408 ngàn cây xanh; trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy 24,35km tuyến kênh, rạch… thu hút hơn 14,639 ngàn lượt người dân tham gia. Những kết quả tích cực đã góp phần cải thiện rõ nét cảnh quan nông thôn, tô điểm sắc màu cho xã đạt NTM bền vững.

Đồng chí Châu Văn Hòa- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh nhấn mạnh, địa phương cần xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng. Cần tiến hành rà soát tiêu chí; thực hiện giao ban hàng tuần, kiểm điểm công việc, tiến độ công việc được giao. Theo đó, nhanh chóng hoàn thiện khâu cụ thể để bảo đảm quy trình, tiến độ thực hiện công trình xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; vận động xã hội hóa và phát huy sức dân trong xây dựng NTM…

Bài, ảnh: TUYẾT NGA

 

 

 

 


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh