Xã Hùng Hòa là một trong những vùng căn cứ kháng chiến của tỉnh. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người dân Hùng Hòa đã gánh chịu nhiều gian khổ, hy sinh, mất mát nhưng luôn phát huy truyền thống yêu nước, kiên trung, được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.
![]() |
| Xã Hùng Hòa họp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). |
Một thời lịch sử hào hùng
Sau sáp nhập, xã Hùng Hòa, Tân Hùng và Ngãi Hùng đều là những địa phương giàu truyền thống cách mạng, toàn xã Hùng Hòa có 923 gia đình chính sách (107 mẹ Việt Nam anh hùng (3 mẹ còn sống), 136 thương binh, bệnh binh, 26 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 96 gia đình liệt sĩ và 51 gia đình có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, có 507 gia đình đang thờ cúng).
Theo dòng lịch sử, ngay từ khi khai hoang, lập ấp, các dân tộc sống trên địa bàn xã Hùng Hòa đã đoàn kết chống lại thiên tai, địch họa, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Tuy nhiên, trước sự xâm lược của thực dân, đế quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Hùng Hòa cùng cả nước chung sức chống giặc, kiên trì chiến đấu kiên cường và giành nhiều thắng lợi to lớn ở những thời điểm quan trọng như: Phong trào Đồng Khởi năm 1960, Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Chiến dịch Hồ Chí Minh…
Thiếu tá Nguyễn Văn Mến- Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hùng Hòa cho biết: Trong kháng chiến, dân quân du kích xã Hùng Hòa là điển hình trong đấu tranh chống giặc. Từ khi thành lập tháng 4/1947 đến ngày toàn thắng (30/4/1975) lực lượng dân quân du kích xã Hùng Hòa đã thực hiện 378 trận đánh độc lập lẫn phối hợp, làm tiêu hao hàng trăm tên địch, bắt sống hàng chục tên, loại khởi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch, thu nhiều vũ khí các loại và quân trang, quân dụng. Nhớ lại tháng 11/1974 du kích ta được chia ra thành nhiều tổ phối hợp với Trung đoàn I, chỉ trong một đêm ta tiêu diệt được 6 đồn bót của địch, trong đó có cả tề xã Rạch Lọp và những trận đánh nổi tiếng tại ấp: Cây Da, Phụng Sa, Te Te, Ngã Tư, Ngãi Phú…
Ghi nhận công lao và thành tích chiến đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, xã Hùng Hòa vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và hàng trăm gia đình có công trên địa bàn xã, là những tấm gương tiêu biểu góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của dân tộc.
Xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trên địa bàn xã Hùng Hòa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bắt tay vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc.
Đảng ủy, chính quyền xã tăng cường vận động người dân ứng dụng tiến bộ công nghệ trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa và xây dựng sản phẩm OCOP gắn với nông nghiệp xanh.
Hiện toàn xã có 9 sản phẩm OCOP (3 sản phẩm OCOP 4 sao và 6 sản phẩm OCOP 3 sao), xã có 3 mã vùng nội địa đối với cây lúa và cây dừa, tổng diện tích 734ha, trong đó cây lúa 261ha, cây dừa 113ha.
Tiếp tục duy trì ổn định vùng sản xuất lúa với 6,125 ngàn hecta gắn với nâng cao chất lượng lúa hàng hóa, trong đó, HTX Rạch Lọp định hướng hoàn thiện chuỗi giá trị lúa gạo, sản xuất lúa thông minh với Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.
Đồng chí Dương Minh Thanh- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hùng Hòa cho biết: Là vùng căn cứ kháng chiến, xã Hùng Hòa cũng là xã vùng sâu, đông đồng bào Khmer nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hùng Hòa đã và đang ra sức phấn đấu xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, chăm lo tốt đời sống Nhân dân, nhất là gia đình chính sách. Thu nhập bình quân đầu người của xã cuối năm 2025 đạt 86 triệu đồng/người.
![]() |
| Một góc xã NTM Hùng Hòa. |
Trong thời kỳ đổi mới và phát triển, phát huy truyền thống cách mạng năm xưa, xã Hùng Hòa đẩy mạnh xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hiện toàn xã có 7/23 ấp NTM kiểu mẫu (Chánh Hội A, Ngã Tư, ấp Chợ, ấp Nhứt, ấp Kinh, Hòa Trinh, Ông Rùm).
Qua rà soát tiêu chí, hiện xã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND, ngày 15/5/2025 của UBND tỉnh. Bộ mặt nông thôn Hùng Hòa có nhiều chuyển biến rõ nét, kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư, giao thông thuận tiện, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.
Xã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cụ thể, xã xây dựng được 1,073 ngàn nhà tình nghĩa, giúp gia đình chính sách ổn định nhà ở, an tâm trong cuộc sống. Các dịp lễ, Tết, lãnh đạo xã đến thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh. Mức sống gia đình chính sách luôn bảo đảm ngang bằng và cao hơn người dân nơi cư trú.
Thương binh Nguyễn Khắc Tha- ấp Chợ chia sẻ: Tôi là thương binh, cha tôi cùng 4 người cô, chú là liệt sĩ, phát huy truyền thống cách mạng, gia đình luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng quê hương. Được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và thăm hỏi, động viên nhân các dịp lễ, Tết, tôi thấy rất ấm áp.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), với niềm tự hào về một thời hào hùng của dân tộc, anh Đỗ Thành Đạt- Bí thư Xã Đoàn Hùng Hòa cho biết: Tuổi trẻ xã Hùng Hòa nguyện tiếp bước cha anh, không ngừng rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, ra sức học tập, lao động sáng tạo, tích cực tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, xung kích vì cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương Hùng Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN



