Ngày 15/9, tại Đình Phú Tự (phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), diễn ra lễ công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với cây Bạch Mai và đón nhận Bằng công nhận cây di sản Việt Nam đối với cây khế và cây thị. Đây là sự kiện có ý nghĩa trong bảo tồn các giá trị thiên nhiên gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng địa phương.
![]() |
| Lãnh đạo phường Phú Khương và Ban Quản lý Đình Phú Tự tiếp nhận Quyết định, Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với cây Bạch Mai. |
Đến dự có ông Dương Duy Lâm Viên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam; ông Phùng Chí Sỹ - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cùng các các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bến Tre cũ tham dự.
Theo công bố của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, cây Bạch Mai cổ thụ trong khuôn viên Đình Phú Tự được xác lập Kỷ lục Việt Nam, với đặc điểm cây cổ thụ trên 300 năm tuổi, gồm: 10 thân phụ, mỗi thân có chu vi từ 75 - 130cm, phát triển từ cùng một gốc sau quá trình tái sinh tự nhiên. Kỷ lục được xác lập từ ngày 3/9/2026 và đồng sở hữu là Đình Phú Tự và UBND phường Phú Khương.
Theo hồ sơ, cây Bạch Mai đã gắn bó với Đình Phú Tự qua nhiều thế hệ. Dù thân chính ban đầu không còn, cây vẫn phát triển mạnh mẽ với nhiều thân phụ, giữ dáng thế vững chãi, tán lá xanh tốt, tạo điểm nhấn đặc biệt trong không gian cổ kính của ngôi đình.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng Thư ký Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho rằng: “Mỗi cây cổ thụ, di tích hay chứng tích còn hiện hữu đều mang trong mình những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người. Đối với cây Bạch Mai Đình Phú Tự, việc xác lập Kỷ lục Việt Nam không chỉ ghi nhận một cây cổ thụ đặc biệt mà còn tôn vinh những giá trị thiên nhiên gắn với di sản văn hóa, lịch sử của Đình Phú Tự”.
Trước đó, năm 2014, cây Bạch Mai tại Đình Phú Tự đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
![]() |
| Địa phương đón nhận bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây khế và cây thị. |
Dịp này, cây khế và cây thị trong khuôn viên Đình Phú Tự cũng được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Theo Quyết định số 157, ngày 4/9/2026 của Hội, 2 cây gồm 1 cây thị và 1 cây khế tại Đình Phú Tự, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long chính thức được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
Cây khế và cây thị có tuổi đời trên 200 năm. Cùng với cây Bạch Mai, những cây cổ thụ này không chỉ có giá trị về cảnh quan sinh thái mà còn mang ý nghĩa về văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng, gắn bó với đời sống cộng đồng địa phương qua nhiều thế hệ.
![]() |
| Mở bia đá tại di sản cây khế và cây thị tại đình Phú Tự. |
PGS.TS. Phùng Chí Sỹ - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam nhấn mạnh việc công nhận cây thị và cây khế là Cây Di sản Việt Nam không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường mà còn thể hiện sự trân trọng đối với các thế hệ tiền nhân đã trồng, chăm sóc và gìn giữ những cây cổ thụ quý báu.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Phước Hưng - Chủ tịch UBND phường Phú Khương đã bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân và các thế hệ Nhân dân đã có công khai phá, dựng làng, gìn giữ những di sản quý báu. Địa phương kỳ vọng phát huy giá trị quần thể cây di sản gắn với Đình Phú Tự. Qua đó, góp phần kết nối các sản phẩm du lịch, thu hút du khách tham quan, nghiên cứu và từng bước hình thành các sản phẩm, tour, tuyến du lịch.
Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Phú Khương và Ban Quản lý Đình Phú Tự đã tiếp nhận Quyết định, Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với cây Bạch Mai và Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây khế và cây Thị.
Tin, ảnh: THẠCH THẢO




