Hội thảo khoa học đình Bình Phụng và dấu ấn Võ Văn Kiệt

Cập nhật, 15:27, Thứ Ba, 30/08/2022 (GMT+7)

 

Đình Bình Phụng được chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Đình Bình Phụng được chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ngày 30/8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học đình Bình Phụng và dấu ấn Võ Văn Kiệt, qua đó thu nhập thêm tư liệu, sử liệu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét xếp hạng đình Bình Phụng là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Đình Bình Phụng được xây dựng vào năm 1920 nay thuộc xã Trung Hiệp (Vũng Liêm), là một thiết chế văn hóa truyền thống của người Việt. Đây là nơi thờ tự Thần Thành hoàng Bổn cảnh nhằm phò trợ cho dân cư sinh sống bằng nông nghiệp. Do hoàn cảnh chiến tranh nên đình Bình Phụng bị hủy hoại, di dời nhiều lần. Mặc dù vậy, người dân vẫn luôn tìm mọi cách để bảo vệ, duy trì truyền thống văn hóa dân tộc thể hiện qua việc trùng kiến lại đình, tổ chức các hoạt động thờ tự, lễ hội trong những hoàn cảnh khác nhau của thời chiến tranh cũng như thời hòa bình.

Đình Bình Phụng là nơi ghi dấu ấn sâu sắc về thời niên thiếu, về những năm tháng bắt đầu giác ngộ cách mạng, hoạt động cách mạng sôi nổi của Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại quê nhà. Đặc biệt, tại nơi đây ghi lại những mốc son lịch sử của cuộc Nam kỳ Khởi nghĩa ở Vũng Liêm, Vĩnh Long năm 1940, trong đó vai trò Bí thư chí bộ xã Trung Hiệp Phan Văn Hòa được ghi tạc vào lịch sử nước nhà.

Đình Bình Phụng được tạo lập khá muộn so với đình Quang Phong (xã Trung Chánh), đình Hiếu Phụng (xã Hiếu Phụng), đình An Lạc (xã Trung Hiếu),… nhưng lại mang giá trị lịch sử to lớn.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG