Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, đến giữa tháng 1, ước tổng diện tích vườn cây lâu năm toàn tỉnh trên 72.200ha, đạt 99,3% so với kế hoạch, tăng 2,4% so cùng kỳ. Trong đó, có khoảng 71.700ha vườn cây ăn trái như: cam sành, bưởi năm roi, bưởi da xanh, chôm chôm, sầu riêng, nhãn, xoài, mít, dừa,…
Diện tích cây lâu năm tăng hơn so với năm trước do chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm. Trong đó, cây sầu riêng, dừa, mít đang có tốc độ phát triển khá mạnh. Trong khi trồng cam trên đất ruộng đã chậm lại.
Ngành nông nghiệp khuyến cáo, do áp lực cung cấp các sản phẩm cây ăn trái vào dịp Tết Nguyên đán nên người dân thường neo trái chờ Tết nên gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cây trồng. Do đó, sau khi thu hoạch xong nông dân cần áp dụng các biện pháp canh tác bền vững, quản lý dinh dưỡng và dịch hại theo IPM, IPHM,… giúp cây phục hồi và tạo tiền đề tốt cho vụ trái tiếp theo.
Đồng thời, tăng cường sử dụng phân hữu cơ góp phần giúp nâng cao độ phì nhiêu đất, giữ ẩm tốt, ổn định pH, tăng cường độ hữu dụng các dưỡng chất trong đất và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón vô cơ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản đáp ứng tốt nhu cầu thị trường hiện nay.
NGUYÊN KHANG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin