Nhiều năm qua, mỗi dịp Tết Trung thu, không khí tại xã Đôn Châu trở nên rộn ràng, vui tươi, dần hình thành nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc thu hút đông đảo người dân tham gia.
![]() |
| Ông Trầm Văn Hận và con trai đang hoàn thiện những chi tiết của lồng đèn “Kỳ lân phi vũ”. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Theo thông lệ hàng năm, trước Tết Trung thu khoảng 2 tháng, nhiều gia đình tại xã Đôn Châu lại bắt tay vào chuẩn bị những chiếc lồng đèn lớn, rực rỡ sắc màu. Tuy tốn nhiều chi phí và thời gian nhưng đó là niềm yêu thích, say mê của nhiều người dân nơi đây, tạo nên những trải nghiệm thú vị trong mùa Tết Trung thu.
Nhiều bậc cao niên trong xã chia sẻ: Hơn 40 năm trước, chúng tôi làm đèn trung thu hình ngôi sao từ tre trúc, sau này sáng tạo thêm nhiều mô hình mới, hình cá, hình chim… Khoảng 10 năm gần đây, nhiều hộ chuyển sang làm lồng đèn khung sắt, hình dạng con rồng, hổ, mèo, cá sấu, ngựa, chim… kích thước lớn hơn, quy mô hơn, trang trí đèn hoa nhiều màu sắc và diễu hành trên các nẻo đường.
Ông Trầm Văn Hận (75 tuổi), ấp Bà Nhì phấn khởi: Năm nào gia đình tôi cũng làm lồng đèn cho con cháu vui chơi và diễu hành để nhiều người cùng thưởng thức. Năm 2025, con cháu góp phí khoảng 30 triệu đồng làm lồng đèn với trên 100kg sắt ráp lại cùng nhiều phụ kiện khác. Năm nay, gia đình tôi làm lồng đèn “Kỳ lân phi vũ”, tận dụng lại khung sắt của lồng đèn năm trước, các con tôi điều chỉnh lại, mua vải, kim tuyến, đèn… và nhiều vật dụng khác khoảng 10 triệu đồng.
Mô hình lồng đèn “Kỳ lân phi vũ” của gia đình ông Hận trang bị 2 máy phát điện để hoạt động. Trong đó có thùng amply phát nhạc, máy phun khói, 25 bóng đèn bên trong và nhiều đèn trang trí bên ngoài cùng kim tuyến lấp lánh.
Gần đó, gia đình anh Nguyễn Thành Nhân cũng chuẩn bị lồng đèn với sự trợ giúp của nhiều thanh niên xung quanh. Anh Nhân chia sẻ: Năm nay năm Bính Ngọ nên tôi làm lồng đèn mô hình con ngựa. Hơn 1 tuần nay có mấy em học sinh đến phụ sơn phết, lắp ráp mô hình, thấy vui lắm!
Do được tổ chức hàng năm khá quy mô, huy động hàng ngàn người tham gia nên để giữ gìn an ninh trật tự, UBND xã Đôn Châu đã ban hành thông báo quy định mô hình lồng đèn dài không quá 5m, cao không quá 3,5m và ngang không quá 3m, phải chắc chắn, an toàn trong quá trình di chuyển, không ảnh hưởng đến hệ thống điện, cây xanh, công trình. Hoạt động diễu hành chỉ diễn ra trong 3 ngày 24-26/9 (14-16/8 âm lịch) trong thời gian từ 16-21 giờ nhằm bảo đảm an ninh trật tự, ATGT...
Ông Hà Minh Khỏe- Phó Chủ tịch UBND xã Đôn Châu cho biết: Năm nay có 20 mô hình lồng đèn đăng ký tham gia diễu hành, UBND xã đã họp chủ thể đăng ký, triển khai quy định bảo đảm an toàn trong tổ chức diễu hành vui Trung thu, nhất là an ninh trật tự, ATGT, PCCC.
Ông Thạch Sa Phia- Trưởng Ban Nhân dân ấp Cây Da cho biết: Hàng năm, người dân địa phương tổ chức Trung thu rất vui với nhiều mô hình lồng đèn đẹp. Năm nay trong ấp có 4 hộ đăng ký làm lồng đèn và diễu hành.
Do hoạt động mang tính cộng đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi giải trí của người dân, UBND xã Đôn Châu đề xuất xem xét công nhận Lễ hội Trăng rằm Trung thu của xã là lễ hội văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, gắn với phát triển du lịch địa phương. Ông Hà Minh Khỏe- Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, sau khi Khu lưu niệm cố Soạn giả- Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu hoàn thành, xã dự kiến tổ chức hội thi làm lồng đèn và hoạt động Trung thu tại đây, góp phần phát huy nét đẹp văn hóa, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng dân cư.
NGỌC XOÀN


