Chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Nguyễn Văn Vũ An

06:44, 23/09/2026

Với 10 năm kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện về khởi nghiệp (KN) đổi mới sáng tạo, TS Nguyễn Văn Vũ An đã hỗ trợ, ươm tạo cho hàng chục doanh nghiệp (DN), HTX, dự án KN, đồng thời xây dựng mạng lưới kết nối với tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài nước. TS Nguyễn Văn Vũ An trở thành một trong những người đồng hành tiêu biểu cùng hệ sinh thái KN sáng tạo tại tỉnh.

TS Nguyễn Văn Vũ An trao giấy chứng nhận cho sinh viên hoàn thành khóa huấn luyện về khởi nghiệp.
TS Nguyễn Văn Vũ An trao giấy chứng nhận cho sinh viên hoàn thành khóa huấn luyện về khởi nghiệp.

Từ đào tạo kiến thức đến đồng hành cùng dự án

Trong hành trình hỗ trợ KN, TS Nguyễn Văn Vũ An- Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và KN, kiêm Giám đốc Vườn ươm DN tỉnh đã lựa chọn cách tiếp cận khá gần gũi. Đó chính là cách làm không chỉ truyền đạt kiến thức, mà quan trọng hơn là đồng hành cùng người KN trong quá trình biến ý tưởng thành sản phẩm, dự án và mô hình kinh doanh.

TS Nguyễn Văn Vũ An đã có 10 năm kinh nghiệm tổ chức và tham gia đào tạo nâng cao năng lực cho hơn 98 lớp tập huấn về KN đổi mới sáng tạo, thu hút hơn 16,15 ngàn sinh viên và giảng viên tham gia. Ông đồng thời trực tiếp tổ chức, tham gia đào tạo, huấn luyện cho hơn 2,2 ngàn DN và HTX trong và ngoài tỉnh.

Từ giảng đường ĐH đến DN, HTX, từ những bạn trẻ mới bắt đầu hình thành ý tưởng đến những dự án đã có sản phẩm, hoạt động hỗ trợ được triển khai theo nhiều cấp độ khác nhau. Thông qua sự hướng dẫn của TS Nguyễn Văn Vũ An, người KN được tiếp cận những kiến thức về xây dựng mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, quảng bá, kết nối thị trường, gọi vốn và phát triển mạng lưới đối tác.

Thông qua bản thuyết minh đề nghị UBND tỉnh công nhận “Chuyên gia hỗ trợ KN sáng tạo” của TS Nguyễn Văn Vũ An cũng ghi nhận 8 năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn marketing, quảng bá sản phẩm, kết nối đầu tư và phát triển mạng lưới tổ chức thúc đẩy kinh doanh, nhà đầu tư, quỹ đầu tư cho KN sáng tạo.

Điểm đáng chú ý là hoạt động hỗ trợ không dừng lại ở những buổi tập huấn, TS Nguyễn Văn Vũ An đã tổ chức nhiều sự kiện kết nối đầu tư. Trong đó 10 dự án đã gọi vốn thành công trị giá gần 4,5 tỷ đồng; đồng thời tham mưu kết nối, ký thỏa thuận với hơn 170 đối tác trong và ngoài nước, từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sinh viên và DN KN.

Ông Trần Minh Nhật- Giám đốc Công ty TNHH Cua Cơ Bắp tại xã Long Thành và ông Trương Trường Huy- CEO Công ty TNHH MTV Quảng cáo In Sáng Tạo tại xã Cầu Ngang là 2 trong những học viên do TS Nguyễn Văn Vũ An trực tiếp hướng dẫn đến nay công ty phát triển rất tốt.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Trường Huy cho biết: “Đối với một dự án KN, việc có ý tưởng mới chỉ là điểm khởi đầu. Để đi xa hơn, dự án cần thị trường, công nghệ, vốn, nhân lực và những người có kinh nghiệm đồng hành. Chính ở khâu kết nối đó, vai trò của chuyên gia hỗ trợ KN trở nên thiết thực nhất”.

Riêng bà Đoàn Thị Mộng Như- Chủ hộ kinh doanh Thú y Như tại phường Nguyệt Hóa, một trong những học viên từng tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về khởi sự DN do TS Nguyễn Văn Vũ An phụ trách có nhận xét: “Tại Vườn ươm DN của tỉnh, thầy Vũ An có vai trò khá quan trọng trong sự gắn kết giữa người học với vườn ươm. Những kiến thức thầy chia sẻ rất có ích cho người kinh doanh, nhất là DN trẻ”.

Được biết, trong 8 năm qua, TS Nguyễn Văn Vũ An còn trực tiếp tham gia tổ chức, hỗ trợ 17 sự kiện, 14 buổi trà đàm và 48 buổi hội thảo, trong đó có các hội thảo quốc tế. Các hoạt động thu hút hơn 25,5 ngàn lượt sinh viên, DN và đối tác trong, ngoài nước, tạo thêm cơ hội để dự án KN kết nối với nhà đầu tư và đối tác quốc tế.

Đằng sau những con số ấy là một quá trình bền bỉ xây dựng mạng lưới. TS Nguyễn Văn Vũ An hiện tham gia sáng lập, điều phối đồng thời là thành viên của nhiều mạng lưới hỗ trợ KN như: Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và KN ĐH và CĐ Việt Nam (VNEI), Mạng lưới hỗ trợ học sinh, sinh viên KN khu vực ĐBSCL (3S-NET), Hiệp hội Vườn ươm các trường ĐH (UNIIC) và Hội đồng Cố vấn KN đổi mới sáng tạo quốc gia (VSMA)…

Ươm mầm những ý tưởng mới

Nếu đào tạo là nền tảng kiến thức, thì ươm tạo chính là quá trình giúp những ý tưởng tiếp tục được hoàn thiện. Trong 2 năm gần nhất, TS Nguyễn Văn Vũ An đã hỗ trợ, ươm tạo 39 DN, HTX, dự án KN sáng tạo tham gia chương trình tăng tốc KN, đó chính là “Học viện KN”.

Danh sách 39 đơn vị, dự án được hỗ trợ cho thấy sự đa dạng của ý tưởng KN. Có những cơ sở sản xuất, DN hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, dược liệu, truyền thông, du lịch, công nghệ; có những dự án ứng dụng công nghệ mới như FinBridge- ứng dụng công nghệ blockchain và AI hỗ trợ dự án, DN tiếp cận nguồn vốn; dự án màng sinh học kháng khuẩn từ chiết xuất hành tím; pin siêu tụ điện sinh học từ vỏ dừa, bã mía và vỏ trấu; sản xuất gỗ nhân tạo từ rơm; sản xuất và chế biến nấm rơm hữu cơ...

Bên cạnh đó còn có những mô hình gắn với đặc sản, sản phẩm địa phương như: bánh tét Trà Cuôn, trà, thực phẩm, đồ uống, nội thất...

Sự đa dạng ấy cho thấy không gian KN ngày càng rộng mở. KN sáng tạo không chỉ dành cho những dự án công nghệ cao, mà còn có thể bắt đầu từ nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng địa phương, hoặc những sáng kiến giải quyết vấn đề cụ thể của cộng đồng.

Việc được UBND tỉnh công nhận là “Chuyên gia hỗ trợ KN sáng tạo” theo Quyết định số 5075/QĐ-UBND, ngày 18/8/2026 đã tạo thêm một dấu mốc trong quá trình “đứng lớp” của TS Nguyễn Văn Vũ An. Quyết định có thời hạn 5 năm này cũng đồng thời xác lập vai trò chuyên gia trong hệ sinh thái hỗ trợ KN sáng tạo của tỉnh. Quyết định cũng là sự bổ sung một mắt xích quan trọng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh- nơi những ý tưởng mới cần được khơi nguồn, những dự án tiềm năng cần được ươm tạo và những người trẻ cần được tiếp sức để biến khát vọng thành những giá trị cụ thể cho cộng đồng và quê hương.

Bài, ảnh: BÁ THI
 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh