ĐT Việt Nam – ĐT Trung Quốc: Chờ "lì xì" từ thầy trò HLV Park Hang Seo

Cập nhật, 16:15, Thứ Ba, 01/02/2022 (GMT+7)

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 19h00 tối mùng 1 Tết Nhâm Dần (1/2 dương lịch) trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Cuộc tiếp đón ĐT Trung Quốc trên sân nhà vào đúng ngày mùng 1 Tết đã được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm ngay từ khi có kết quả bốc thăm hồi tháng 7/2021. Sau gần nửa năm chờ đợi, cuối cùng ngày thi đấu đã tới.

Trong quá trình hướng tới trận đấu, ĐT Việt Nam đã liên tiếp khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Trung Quốc với những phát biểu của Quế Ngọc Hải, Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng hay Nguyễn Quang Hải. Và trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo cũng đích thân bày tỏ khát khao giành trọn 3 điểm.

“Trận đấu diễn ra vào ngày mùng 1 Tết nên có ý nghĩa rất đặc biệt. Chúng tôi biết người hâm mộ Việt Nam rất kỳ vọng ở trận đấu này. ĐT Việt Nam quyết tâm sẽ giành chiến thắng trước ĐT Trung Quốc.” – HLV Park Hang Seo bày tỏ.

Tấn Tài và Tiến Linh đã ghi bàn vào lưới ĐT Trung Quốc ở trận lượt đi. (Ảnh: VFF)
Tấn Tài và Tiến Linh đã ghi bàn vào lưới ĐT Trung Quốc ở trận lượt đi. (Ảnh: VFF)

Ở trận lượt đi trên sân trung lập tại UAE, ĐT Việt Nam suýt nữa đã giành điểm trước ĐT Trung Quốc khi Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh ghi bàn gỡ hoà 2-2 sau khi để đối phương dẫn trước 0-2. Tiếc rằng, thầy trò HLV Park Hang Seo đã để thủng lưới và thua 2-3 ở những giây cuối cùng.

Tiền đạo Wu Lei chính là tác giả bàn thắng quyết định của ĐT Trung Quốc và vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của đội khách trong cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình. HLV Li Xiaopeng chờ đợi ngôi sao đang chơi bóng tại La Liga trong màu áo Espanyol sẽ tiếp tục lập công trước ĐT Việt Nam.

Tân thuyền trưởng của ĐT Trung Quốc cũng chờ đợi 1 màn so tài hấp dẫn trên sân Mỹ Đình: “Tôi hy vọng 2 đội sẽ tạo ra một trận đấu hay vào ngày mùng 1 Tết. Các cầu thủ của tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Mong rằng ĐT Trung Quốc sẽ thi đấu tự tin và giành kết quả tốt nhất để tặng cho người hâm mộ ở quê nhà trong dịp Năm mới.”

Wu Lei là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía ĐT Trung Quốc. (Ảnh: Getty)
Wu Lei là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía ĐT Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

ĐT Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự trận đấu chỉ vài tiếng trước giao thừa. Trần Minh Vương, Nguyễn Trọng Long, Hồ Thanh Minh, Trần Phi Sơn là những cầu thủ đã chia tay ĐT Việt Nam để về đón Tết cùng gia đình còn Quế Ngọc Hải và Liễu Quang Vinh đang phải cách ly do mắc Covid-19.

So với trận gặp Australia cách đây 4 ngày, ĐT Việt Nam có lực lượng hung hậu hơn trên mặt trận tấn công khi chào đón sự trở lại của Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn và có thêm Ngân Văn Đại. Ngoài ra, tiền đạo Phạm Tuấn Hải cũng đã gây ấn tượng trong chuyến làm khách tại Melbourne và được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới cho ĐT Việt Nam.

Việc có nhiều lựa chọn trên hàng tiền đạo đang là yếu tố khó lường của ĐT Việt Nam, trong bối cảnh hàng phòng ngự chỉ còn 3 trung vệ giàu kinh nghiệm là Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng và chỉ có 3 tiền vệ trung tâm thực thụ là Đỗ Hùng Dũng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức. 

Nhiều khả năng, HLV Park Hang Seo sẽ chọn cách giữ vững bộ khung ở hệ thống phòng ngự và liên tục "xoay bài" trên mặt trận tấn công để tạo ra đột biến và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước ĐT Trung Quốc làm "lì xì" đầu năm cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam./. 

Danh sách ĐT Việt Nam tham dự trận gặp ĐT Trung Quốc. (Ảnh: VFF)
Danh sách ĐT Việt Nam tham dự trận gặp ĐT Trung Quốc. (Ảnh: VFF)
Cục diện bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: AFC)
Cục diện bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: AFC)

Theo PV/VOV.VN