Phú Túc- Đô thị cửa ngõ phía Đông của tỉnh

16:26, 13/08/2026

Phú Túc là xã cửa ngõ phía Đông của tỉnh, hội đủ lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và thương mại dịch vụ. Nép mình bên dòng sông Tiền, xã Phú Túc kết nối tỉnh với Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh qua 2 cây cầu Rạch Miễu 1 và 2. Kết quả sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, hôm nay Phú Túc đang đứng trước một dấu mốc mới là thành lập phường, tiếp tục khẳng định vai trò của một đô thị cửa ngõ tiềm năng.

Không gian trò chơi tại Khu du lịch Làng Xanh, xã Phú Túc.
Không gian trò chơi tại Khu du lịch Làng Xanh, xã Phú Túc.

Đạt 5/5 tiêu chuẩn thành lập phường

Theo đề án thành lập phường, Phú Túc được hình thành trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng TT Châu Thành cùng các xã Tân Thạch, Tường Đa và Phú Túc trước đây, tạo nên một đơn vị hành chính có diện tích hơn 63km², với 62,586 ngàn dân.

Ông Nguyễn Văn Quân- nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, nguyên Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre (cũ), là người chứng kiến gần như trọn vẹn sự thay đổi của quê hương. Ông nhớ lại những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, Châu Thành khi ấy vẫn là vùng thuần nông, chưa có thị trấn, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Qua từng giai đoạn phát triển, đặc biệt sau khi hình thành TT Châu Thành và đầu tư mạnh về hạ tầng, diện mạo vùng đất cửa ngõ đã thay đổi từng ngày.

Theo ông Quân, việc thành lập phường Phú Túc là bước đi tất yếu của quá trình phát triển. “Đây là chủ trương rất đúng. Phú Túc không chỉ là cửa ngõ của tỉnh mà còn là đầu mối giao thông kết nối với nhiều địa phương. Khi cầu Rạch Miễu 2, các tuyến cao tốc và hệ thống giao thông hoàn thiện, kinh tế đô thị, công thương và du lịch sẽ phát triển mạnh hơn rất nhiều so với mô hình nông nghiệp thuần túy trước đây”, ông Quân nói.

Theo ông Quân, điều quan trọng nhất khi trở thành phường không phải là thay đổi bảng tên hành chính mà là thay đổi tư duy phát triển và nếp sống đô thị. Do đó, ông Quân kỳ vọng mỗi người dân sẽ cùng gìn giữ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh để Phú Túc thực sự trở thành bộ mặt hiện đại của vùng cửa ngõ.

Hiện nay, địa phương đã đáp ứng đầy đủ 5/5 tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và dịch vụ chiếm gần 90% cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt hơn 75%. Tỷ lệ dân số đô thị trên 54%. Thu nhập bình quân đầu người nhiều năm liên tục cao hơn mức bình quân của tỉnh. Phú Túc đã và đang vận hành theo nhịp sống của một đô thị.

Không gian phát triển mới, xứng tầm

Theo Kế hoạch phát triển du lịch đến năm 2030, Phú Túc đặt mục tiêu đón từ 1,1-1,2 triệu lượt khách mỗi năm, doanh thu du lịch tăng bình quân 300-400 tỷ đồng, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, phát triển mạnh du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và sản phẩm đặc trưng gắn với văn hóa dừa.

Cán bộ lão thành Nguyễn Văn Quân, ấp Châu Thành, xã Phú Túc (bên phải) chia sẻ từng giai đoạn phát triển của Phú Túc.
Cán bộ lão thành Nguyễn Văn Quân, ấp Châu Thành, xã Phú Túc (bên phải) chia sẻ từng giai đoạn phát triển của Phú Túc.

Khu du lịch Làng Xanh, xã Phú Túc là đơn vị có nhiều lợi thế hiếm có khi vừa nằm bên sông Tiền, sông Ba Lai, vừa kết nối trực tiếp tuyến QL60, 57B, 57C; đặc biệt là khu vực đón đầu cùng lúc cả 2 cây cầu Rạch Miễu. Theo ông Đàm Văn Long- Giám đốc Khu du lịch sinh thái Làng Xanh, việc thành lập phường Phú Túc sẽ mở ra cơ hội đầu tư mới cho địa phương. Doanh nghiệp hoạt động từ đầu năm 2019, từng trải qua giai đoạn khó khăn vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chính lợi thế vị trí cùng sự đồng hành của chính quyền đã giúp doanh nghiệp trụ vững.

“Khi Phú Túc lên phường, doanh nghiệp cũng phải thay đổi để xứng tầm với một đô thị mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng, nâng chất khu du lịch và sẵn sàng hợp tác với nhà đầu tư lớn để hình thành mô hình du lịch văn minh, hiện đại”, ông Đàm Văn Long phấn khởi và tin tưởng.

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Túc Thái Hoàng Thi, quan điểm xuyên suốt của Phú Túc là lấy quy hoạch làm nền tảng, phát triển hạ tầng đồng bộ, thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát huy lợi thế giao thông, khai thác hiệu quả bến thủy nội địa, phát triển tuyến du lịch đường sông kết nối cồn Quy, cồn Tân Mỹ, cồn Phụng và điểm đến ven sông Tiền. Đồng thời, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, khuyến khích phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi số trong quản lý, quảng bá du lịch.

Trên tinh thần đó, chính quyền địa phương xác định thành lập phường là điều kiện để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo nền tảng pháp lý cho quy hoạch đô thị, chỉnh trang không gian, phát triển dịch vụ công chất lượng cao và thu hút thêm nguồn lực xã hội. Trong đề án thành lập phường cũng nhấn mạnh, sau khi chuyển đổi mô hình quản lý, Phú Túc sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong quản lý quy hoạch, đất đai, bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ công, từng bước xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đây cũng chính là giải pháp để địa phương phát huy lợi thế cửa ngõ, kết nối các hành lang giao thông, KCN An Hiệp, hệ thống logistics, thương mại và các vùng du lịch trọng điểm.

Việc thành lập phường Phú Túc là bước khởi đầu của một chặng đường mới, nơi một vùng đất từng là cửa ngõ giao thương đang từng bước trở thành đô thị động lực, góp phần tạo sức bật cho khu vực phía Đông của tỉnh.

Bài, ảnh: CẨM TRÚC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh