Sức khỏe và thuốc lá

Khói thuốc lá là kẻ thù của sức khỏe

Cập nhật, 05:54, Thứ Tư, 13/04/2022 (GMT+7)

 

(VLO) Khói thuốc lá được nghiên cứu có 7.000 độc tố và 69 chất gây ung thư cho người hút và hít khói thuốc thụ động. Không chỉ người hút mà người ngồi bên cạnh cũng hít phải khói độc.

Theo Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO), trên toàn cầu, khói thuốc lá thụ động giết chết 1,2 triệu người mỗi năm. 2/3 (64%) nạn nhân là phụ nữ và 15% là trẻ em. Tức là gần 760.000 phụ nữ vô tội và 180.000 trẻ em vô tội chết vì hít phải khói thuốc lá thụ động.

Mỗi năm, trên thế giới có hơn 8 triệu người chết vì sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam, WHO ước tính có gần 40.000 người tử vong do sử dụng thuốc lá mỗi năm, có gần 6.000 người chết vì hít phải khói thuốc thụ động. Và số này được dự báo sẽ tăng lên 70.000 người vào năm 2030 nếu như không có các biện pháp cần thiết ngăn chặn tỷ lệ hút thuốc lá.

Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người hút mà những người hít phải khói thuốc hay còn gọi là hít khói thuốc thụ động cũng bị ảnh hưởng. Bởi cứ 10 người hút thuốc tử vong, có 1 người tử vong vì hít khói thuốc thụ động.

Đáng lo ngại hơn, thống kê có gần 8 triệu người Việt Nam thường xuyên phải hít khói thuốc lá thụ động tại nơi làm việc, khoảng 47 triệu người thường tiếp xúc với khói thuốc lá tại nhà. Trong số gần 100 triệu người Việt Nam, có tới 44,3% nam giới ở tuổi trưởng thành hút thuốc và hơn 30% là hút thuốc lá thụ động bị ảnh hưởng. Đây là những con số rất báo động.

Nguy hiểm hơn nữa, khói thuốc lá còn đang phá hủy hệ hô hấp của trẻ nhỏ. 165.000 trẻ đã tử vong mỗi năm vì nhiễm trùng đường hô hấp, do hít phải khói thuốc. Thuốc lá đang thực sự trở thành kẻ thù của sự phát triển nhân loại.

Theo các nghiên cứu y khoa, nguy cơ tử vong của người hút thuốc lá cao hơn từ 2,5- 10 lần so với người không hút thuốc lá, người hít phải khói thuốc lá thụ động nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn 26% so với người không hít khói thuốc lá.

Bài, ảnh: MAI ANH