81 năm kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945, độc lập, tự do mãi là giá trị thiêng liêng đối với dân tộc Việt Nam. Giá trị đó được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc và trao truyền qua các thế hệ, góp phần gìn giữ tinh thần đoàn kết dân tộc, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
![]() |
| Người dân theo dõi diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh. |
Giá trị của cuộc sống hòa bình
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ thời khắc ấy, dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập dân tộc.
Tuyên ngôn Độc lập không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam mà còn đặt vấn đề về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người. Những giá trị ấy đã trở thành một phần trong quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước suốt 81 năm qua.
Tham gia kháng chiến chống Mỹ rồi đến khi làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, cựu chiến binh Lê Hoàng Vinh (phường Tân Hạnh) từng không ít lần đối mặt với sự nguy hiểm từ quân thù và cũng không biết bao lần chứng kiến đồng đội ngã xuống, ông vẫn cầm súng đứng lên chiến đấu.
“Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao xương máu nên mỗi người càng phải có trách nhiệm gìn giữ, trân trọng những thành quả ấy”- ông Vinh chia sẻ, đồng thời cho biết, với tinh thần “còn sức là còn cống hiến” luôn tích cực vận động hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế, xây dựng NTM và các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương; dạy dỗ con cháu sống có lý tưởng và trách nhiệm.
Với những người từng đi qua chiến tranh, giá trị của hòa bình càng được cảm nhận rõ từ những điều bình dị của cuộc sống hôm nay. Đó là những con đường rộng mở, những mái trường, bệnh viện, khu dân cư; là quyền được học tập, lao động, làm ăn và xây dựng cuộc sống; người dân có thể yên tâm sản xuất, kinh doanh trong một môi trường hòa bình, ổn định.
Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tỉnh Vĩnh Long tri ân những người đã hy sinh cho độc lập, tự do được thể hiện bằng nhiều việc làm cụ thể. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ được thực hiện thường xuyên.
Những việc làm ấy kết nối quá khứ với hiện tại. Những người đã đi qua chiến tranh kể lại câu chuyện của một thời gian khó; thế hệ hôm nay lắng nghe, ghi nhớ và tiếp nhận trách nhiệm giữ gìn những thành quả mà các thế hệ trước đã đánh đổi bằng máu xương.
Ở các nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang tạm lập trong chiến tranh, hình ảnh những chiến sĩ trẻ khoác trên mình màu xanh áo lính miệt mài tìm kiếm thông tin, dấu vết liệt sĩ vẫn còn đâu đó trong lòng đất mẹ mà biết bao năm sau khi chiến tranh kết thúc vẫn chưa trở về với người thân.
Tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, chiến sĩ Lê Quốc Đạt (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhận thấy “vinh dự và trách nhiệm thiêng liêng” của người chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
“Trước đây, tôi hiểu sự hy sinh của các thế hệ cha anh qua những câu chuyện, những bài học lịch sử. Nhưng khi trực tiếp tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, tôi cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự hy sinh ấy. Mỗi phần hài cốt được lấy mẫu không chỉ là một nhiệm vụ hoàn thành, mà còn mở ra hy vọng tìm lại tên, sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm xa cách. Càng thực hiện nhiệm vụ, tôi càng thấy trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ mình”- chiến sĩ Lê Quốc Đạt bày tỏ.
Vun đắp xây dựng tương lai
Trong thời bình, bảo vệ Tổ quốc không chỉ được thể hiện ở nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đó còn là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận lòng dân và tạo môi trường ổn định để phát triển. Tại Vĩnh Long, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai theo hướng bảo đảm cả số lượng và chất lượng.
Những thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự lên đường nhận nhiệm vụ, mang theo trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Ở cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức rộng khắp, vừa lao động, sản xuất, công tác, vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Công tác tập huấn, huấn luyện được chú trọng để nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Đó là những công việc diễn ra thường xuyên, có thể không hiện diện trong những dịp lễ lớn nhưng gắn trực tiếp với nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Cùng với quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đất nước.
Sau quá trình sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính, Vĩnh Long đang có không gian phát triển mới, với định hướng phát huy các tiềm năng về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, du lịch và các lĩnh vực có lợi thế. Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu phát triển tỉnh theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững.
Trong không gian phát triển ấy, mỗi người dân đều có thể tham gia bằng công việc của mình. Người nông dân sản xuất, doanh nghiệp đầu tư, công nhân lao động, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, nhà khoa học nghiên cứu, người trẻ học tập và sáng tạo, mỗi vị trí đều gắn với quá trình xây dựng quê hương. Với thế hệ trẻ, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động.
Ở các cấp bộ đoàn, thanh niên tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và xây dựng con người thời kỳ mới. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai, cùng nhiều hoạt động hướng đến việc phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong những lĩnh vực mới.
Đoàn viên, thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong trong các hoạt động gắn với chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn. Bên cạnh, trách nhiệm với cộng đồng cũng được tuổi trẻ thể hiện qua các hoạt động tình nguyện.
Đối với đoàn viên thanh niên Công an, các hoạt động tình nguyện gắn với nhiều nội dung từ tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy, tội phạm, hỗ trợ chuyển đổi số đến chăm lo thương bệnh binh, người có công, gia đình liệt sĩ và thực hiện an sinh xã hội. Thiếu tá Huỳnh Thị Thùy Trinh (Công an phường Trà Vinh) quan niệm về sự thành công trong công tác là được thể hiện “tinh thần trách nhiệm, tận tụy và hết lòng phục vụ Nhân dân”.
![]() |
| Đoàn viên thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hành quân về nguồn tham gia Tết Quân- Dân. |
“Tôi nghĩ muốn làm việc hiệu quả thì cán bộ công an, đặc biệt là ở cơ sở phải thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người dân để nắm được tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề phát sinh từ thực tiễn”- Thiếu tá Huỳnh Thị Thùy Trinh chia sẻ. Trên tinh thần đó, chị chủ động nghiên cứu các văn bản, quy định pháp luật, học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, Ban Chỉ huy Công an phường trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh cơ sở.
Những hoạt động ấy cho thấy cách thế hệ trẻ tiếp cận giá trị yêu nước không chỉ ghi nhớ lịch sử mà còn biến nhận thức thành hành động trong học tập, lao động, sáng tạo, tình nguyện và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Bên cạnh, các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ được triển khai theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, lịch sử với hiện tại, truyền thống với khát vọng phát triển.
Từ những bài học của mùa Thu lịch sử năm 1945 đến cuộc sống hôm nay, giá trị độc lập, tự do vẫn mãi trường tồn cùng dân tộc. Giá trị đó được thể hiện trong từng ngày đất nước giữ vững chủ quyền, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân, chăm lo người có công, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, sáng tạo, cống hiến. Với thế hệ đã đi qua chiến tranh, đó là ký ức và sự hy sinh; với thế hệ hôm nay, đó là trách nhiệm giữ gìn hòa bình, xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc và tạo dựng những giá trị mới cho tương lai.
| Đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: Các cấp, các ngành cần hưởng ứng tốt các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh phát động; đồng thời cần nghiên cứu phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của tỉnh và từng địa phương, đơn vị. Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo khí thế mới, động lực mới, hăng hái quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi tất cả nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ. Các phong trào thi đua phải gắn chặt với nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2025-2030 và hằng năm. |
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH



