HẢI ĐỘI BIÊN PHÒNG 1

50 năm khắc ghi lời Bác dạy

14:22, 18/08/2026

50 năm qua, những thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng (BP) 1 đã nối tiếp nhau giữ vững màu áo người lính BP, bền bỉ thực hiện lời Bác dạy. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn đến hôm nay, dấu chân của người lính Hải đội in trên từng chuyến tuần tra, từng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh vùng biển.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 1 thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát trên biển. Ảnh: PHAN HÂN
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 1 thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát trên biển. Ảnh: PHAN HÂN

Lịch sử của Hải đội BP 1 gắn liền với truyền thống anh hùng của Lực lượng An ninh vũ trang tiền thân của Bộ đội BP tỉnh Bến Tre (cũ), được thành lập từ ngày 20/12/1960, tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Sau ngày đất nước thống nhất, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 19/8/1976, Đại đội 1- Cơ động thủy (tiền thân của Hải đội BP 1 ngày nay) chính thức được thành lập trực thuộc Ban Chỉ huy Công an nhân dân vũ trang tỉnh Bến Tre (nay là Ban Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh Vĩnh Long).

Ban đầu, đơn vị đóng quân tại Ấp 7 (Bãi Ngao), xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (cũ) dưới sự chỉ huy của Thiếu úy Nguyễn Văn Thành- Hải đội trưởng và Thiếu úy Nguyễn Ngọc Tường- Chính trị viên. Từ đây, một hành trình đầy gian lao nhưng vô cùng oanh liệt bắt đầu. Trải qua nửa thế kỷ, đơn vị đã nhiều lần di dời doanh trại. Nhớ về những năm tháng gian khó, Trung tá Trần Thanh Tâm- cán bộ có nhiều năm công tác tại Hải đội BP 1 chia sẻ: “Tháng 5/1996, tôi được cấp trên điều động về công tác tại Đại đội 1, nay là Hải đội BP 1.

Những ngày đầu, đơn vị đóng quân tại Cồn Đeo, xã Phước Long. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, phương tiện tàu thuyền thô sơ, nơi ăn ở, làm việc của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn. Đến nay, được sự quan tâm của cấp trên, cơ sở vật chất của đơn vị ngày càng khang trang, chính quy; tàu thuyền được trang bị hiện đại hơn, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên.

Đặc biệt, tháng 3/1979, 2 cán bộ của đơn vị đã tình nguyện sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn chống lại chế độ diệt vong Pol Pot, vinh dự được nhà nước Campuchia trao tặng huân chương cao quý.

Bước vào thời kỳ mới, trước những diễn biến phức tạp trên biển, Hải đội BP 1 được đầu tư mạnh mẽ về phương tiện để nâng cao khả năng tác chiến xa bờ. Đáng chú ý là việc Bộ Tư lệnh Bộ đội BP trang cấp tàu vỏ nhôm BP 16-98-01 công suất 3 ngàn CV (tháng 7/2016) và tàu vỏ nhôm BP 16-12-01 công suất 1,5 ngàn CV (tháng 6/2025).

Nói về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trong tình hình mới, Thiếu tá Nguyễn Chí Nhân- Chính trị viên Hải đội BP 1 khẳng định: “Với chúng tôi, lời huấn thị của Bác Hồ luôn là kim chỉ nam xuyên suốt. Hiện nay, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU và các loại tội phạm trên biển”.

Trong suốt chặng đường lịch sử, Hải đội BP 1 đã thực hiện cứu nạn thành công 27 vụ, đưa 57 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn. Đơn vị đã cử 12 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 nơi tuyến biên giới Campuchia và địa bàn đóng quân, tích cực tuyên truyền và phát hàng ngàn tờ rơi cùng cờ Tổ quốc cho ngư dân yên tâm bám biển.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, công tác dân vận của Hải đội luôn sáng ngời nghĩa tình quân- dân. Đơn vị đã tích cực vận động mạnh thường quân hỗ trợ 5,65 ngàn phần quà, 350 suất học bổng, với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng cho học sinh và người dân nghèo; vận động xây dựng tuyến đường bê tông dài 300m tại địa bàn đóng quân và đóng góp xây dựng 5 căn nhà đồng đội.

Đọc lại những trang sử hào hùng của đơn vị, nhìn những danh hiệu cao quý như Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị Văn hóa hay những tấm huân, huy chương mà các thế hệ đi trước đã giành được, lớp chiến sĩ trẻ của Hải đội BP 1 càng ý thức rõ trách nhiệm giữ vững chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Hạ sĩ Lê Quốc Khương- chiến sĩ trẻ Hải đội BP 1 chia sẻ: “Là thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống 50 năm của cha anh đi trước, tôi luôn tự dặn lòng phải ra sức phấn đấu, học tập và rèn luyện kỷ luật thép của quân đội. Mỗi chuyến hải trình tuần tra, dù sóng to gió lớn thế nào, chúng tôi vẫn kiên trì bám biển, bám đơn vị”- hạ sĩ Lê Quốc Khương chia sẻ.

“Trải qua 50 năm, với 32 lần Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, cùng hàng loạt danh hiệu cao quý từ Bộ Tư lệnh Bộ đội BP và UBND tỉnh trao tặng, Hải đội BP 1 đang vững bước vào giai đoạn mới. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” để đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Thiếu tá Nguyễn Chí Nhân- Chính trị viên Hải đội BP 1 khẳng định.

PHAN HÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh