Công nhân làm xuyên lễ trên công trường trọng điểm

21:16, 02/09/2026

Trong những ngày nghỉ lễ 2/9, trên các công trường trọng điểm của tỉnh, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Từ cầu Ba Lai 6 đến công trình Cống Vàm Mơn và hạ tầng kết nối, các nhà thầu huy động nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công, tranh thủ từng ngày để bù đắp tiến độ, góp phần bảo đảm các công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Công nhân vẫn tất bật tại công trường cầu Ba Lai 6, nối xã Châu Hưng và xã Lương Hòa trong ngày 30/8/2026.
Công nhân vẫn tất bật tại công trường cầu Ba Lai 6, nối xã Châu Hưng và xã Lương Hòa trong ngày 30/8/2026.

Không khí trên công trường

Giữa những ngày nghỉ lễ 2/9, công trường xây dựng Cống Vàm Mơn và hạ tầng kết nối tại xã Vĩnh Thành vẫn rộn ràng tiếng máy móc. Công nhân, kỹ sư có mặt từ sớm, khẩn trương triển khai các phần việc được phân công.

Công trình có tổng mức đầu tư 430 tỷ đồng, được khởi công ngày 15/12/2025, thời gian thực hiện đến ngày 2/6/2028. Dự án gồm các hạng mục chính như: xây dựng Cống Vàm Mơn quy mô 2 x 30m, cầu giao thông trên cống, đường giao thông và nhà quản lý.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, đến nay, tiến độ thực hiện công trình đạt khoảng 23% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, việc bàn giao mặt bằng chưa theo kế hoạch đã ảnh hưởng dây chuyền đến tiến độ thi công.

Toàn bộ mặt bằng công trình chỉ vừa được địa phương bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công vào ngày 25/7/2026. Trước đó, địa phương đã chi tiền bồi thường cho 29 hộ dân với tổng số tiền hơn 9,35 tỷ đồng theo phương án được phê duyệt lần 1. Hiện các cơ quan chức năng đang lập phương án phê duyệt bổ sung đối với những trường hợp kiểm kê, đo đạc còn thiếu.

Không để thời gian bị gián đoạn, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Ông Lê Văn Thuận - cán bộ kỹ thuật công trường xây dựng Cống Vàm Mơn và bờ kè cho biết: “Lực lượng công nhân chủ yếu là người địa phương. Bên cạnh đó, còn có một số lao động đến từ Cà Mau, An Giang. Riêng mũi thi công do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đại An phụ trách có khoảng 20 công nhân làm việc xuyên lễ. Dù nghỉ lễ, nhiều người vẫn chọn ở lại làm việc. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp thời hạn hợp đồng”.

Bên cạnh khó khăn về mặt bằng, dự án còn gặp trở ngại do một số vật liệu đặc thù như: cừ chống thấm SP10, phải nhập khẩu từ nước ngoài và tương đối khan hiếm. Đây cũng là yếu tố tác động đến tiến độ triển khai một số hạng mục.

Quyết tâm bù tiến độ

Không khí thi công xuyên lễ diễn ra sôi động tại công trường cầu Ba Lai 6, nối xã Châu Hưng và xã Lương Hòa.

Dự án có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng. Thời gian triển khai thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2028. Công trình gồm: cầu Ba Lai 6 dài hơn 399m, kết cấu bê-tông cốt thép vĩnh cửu. Đường vào cầu dài gần 685m, được thiết kế theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Trên tuyến còn được bố trí hệ thống chiếu sáng và cây xanh.

Trên sông Ba Lai 6, công nhân làm việc xuyên lễ trong ngày 1/9/2026.
Trên sông Ba Lai 6, công nhân làm việc xuyên lễ trong ngày 1/9/2026.

Dự án hiện có một gói thầu xây lắp, với giá trị hơn 437,3 tỷ đồng, do Liên danh Tổng Công ty Thăng Long - CTCP, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông và Công ty TNHH Trường Phát thi công. Đến nay, tiến độ thực hiện đạt khoảng 25%; giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt hơn 66,7 tỷ đồng, tương đương 49,42%.

Tại công trường, các mũi thi công được tổ chức liên tục. Ông Phạm Văn Tê - Tư vấn giám sát công trường xây dựng cầu Ba Lai 6, xã Châu Hưng cho biết: “Phần xây dựng cầu đang có 6 mũi thi công, phần đường có 2 mũi. Tổng số công nhân và lái xe khoảng 70 người. Khi có mặt bằng được bàn giao, chúng tôi chia ca làm việc, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và xuyên lễ, nhằm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, góp phần đáp ứng yêu cầu giải ngân nguồn vốn đầu tư công kịp thời hạn”.

 Công nhân ở lại làm việc tại công trường xây dựng Cống Vàm Mơn ngày 1/9/2026.
Công nhân ở lại làm việc tại công trường xây dựng Cống Vàm Mơn ngày 1/9/2026.

Với yêu cầu bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm, tinh thần thi công xuyên lễ đang được các đơn vị thể hiện rõ trên công trường. Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Nhiều đơn vị đã tổ chức thi công khẩn trương, huy động nhân lực làm việc ngày đêm để đưa công trình vào sử dụng đúng thời gian cam kết. Đây là tinh thần được UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh trong quá trình triển khai các công trình, dự án”.

Từ những công trường vẫn sáng đèn, những ca làm việc nối tiếp nhau trong ngày nghỉ lễ, có thể thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Trong đó, việc chủ động tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng, đồng thời tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và vật liệu, sẽ là yếu tố quan trọng để các dự án bảo đảm tiến độ, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Bài, ảnh: THẠCH THẢO

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh